Đắk Nông:

Tắm suối, ba học sinh tiểu học bị đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Một ngày, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra hai vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong và hai em khác vẫn còn mất tích.

Tối 30/5, ông Đỗ Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân đuối nước còn lại hiện vẫn còn mất tích tại bon Đắk N’Sao, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông.


Đến tối, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích

Đến tối, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 30/5, em Nông Lý Khoa (sinh năm 2008) và em Dương Trọng Nghĩa (sinh năm 2009), đều là học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Quảng Sơn) rủ nhau ra hồ Đắk N’Sao 2 (thuộc công ty cà phê 15, xã Quảng Sơn) tập bơi. Tuy nhiên, do không biết bơi, lại không có sự giám sát của người lớn nên đã xảy ra sự cố đáng tiếc.

Đến 21h cùng ngày lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của em Nông Lý Khoa, còn thi thể em Dương Trọng Nghĩa vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.

Cũng trong đêm 30/5, thầy Bùi Văn Út, Trưởng phòng giáo dục huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết, hiện lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp với Công ty thủy điện Buôn Kuốp tìm kiếm em Nguyễn Tiến Đạt (SN 2006), nạn nhân vụ đuối nước trên địa bàn xã Quảng Phú, huyện Krông Nô. Đạt vừa học xong lớp 5 tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Bé (xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô).

Gia đình các nạn nhân dựng lán trại để theo dõi việc tìm kiếm
Gia đình các nạn nhân dựng lán trại để theo dõi việc tìm kiếm

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 30/5, Đạt được bố mẹ cho về nhà bà nội để ăn Tết Đoan ngọ. Đến khoảng 14h, Đạt rủ một nhóm học sinh đi câu cá và tắm sông tại địa bàn xã Quảng Phú thì đã xảy ra tai nạn đuối nước. Hiện trường vụ tai nạn cách nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah khoảng 10km đường sông.

Nhận được tin báo, ông Vũ Hoàng Phú, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú đã đề nghị Công ty Thủy điện Buôn Kuốp dừng hoạt động khẩn cấp để tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Ngay lập tức Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah đã báo dừng hoàn toàn các Tổ máy, báo cho chính quyền địa phương và phối hợp với người nhà nạn nhân tổ chức tìm kiếm.

Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết thêm, thời điểm hiện tại mưa rất lớn, nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah vẫn tiếp tục dừng hoạt động, lực lượng tìm kiếm phải dựng lán trại tại khu vực trên để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Dương Phong-H’Dơng