1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang:

Tắm sông ngày nghỉ, 2 trẻ chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Khoảng 16h30 ngày 1/5, trong lúc ra sông tắm, 2 học sinh Nông Văn Hiếu (sinh năm 2005) và Trần Anh Tuyển (sinh năm 2007), cùng trú huyện Sơn Động, Bắc Giang, đã bị đuối nước và tử vong.

Hai em Hiếu và Tuyển cùng một bé gái khác rủ nhau ra tắm sông An Châu, đoạn Bến Giang thuộc Khu Đình, thị trấn An Châu, Sơn Động. Trong lúc tắm, do không có người lớn đi kèm, các em đã bị nước cuốn trôi dạt ra xa và đuối sức.

Lúc này, bé gái trên bờ phát hiện sự việc đã chạy về báo cho mọi người biết. Khi những người dân tới hiện trường thì thi thể một cháu bé đã nổi lên mặt nước.

Nạn nhân còn lại được tìm thấy sau đó và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng sau đó cũng tử vong.

Được biết, 2 cháu bé xấu số có quan hệ họ hàng trong một gia đình. Em Nông Văn Hiếu là học sinh lớp 3 của trường Tiểu học Thị trấn An Châu, còn em Trần Anh Tuyền là học sinh lớp 1 trường Tiểu học xã An Lập.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Giáp Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động - cho biết, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo huyện phối hợp với các ban ngành đã tới động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân. UBND huyện Sơn Động cũng đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có cháu bé bị tử vong là 4,5 triệu đồng.

“Mặc dù huyện đã tuyên truyền, vận động bà con quản lý con em trong mùa hè, không để các cháu tự ý ra sông tắm. Tuy nhiên, sự chủ quan, lơ là của các phụ huynh lẫn học sinh nên mới xảy ra những vụ việc thương tâm như vậy” - ông Tâm cho biết.

Quốc Cường - Xuân Thái