Thanh Hóa:

Tắm hồ nước công trình, một HS lớp 6 chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Trời nắng nóng oi bức, nên cháu Hoàng rủ thêm một số bạn ra hố nước thuộc bãi khai thác đá Núi Tụng, thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh (huyện Vĩnh Lộc) tắm. Do tắm ở vùng nước sâu, lại không biết bơi, nên cháu Hoàng bị đuối nước.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 13h ngày 31/8, vào thời điểm trên trời nắng nóng oi bức, nên cháu Nguyễn Văn Hoàng (12 tuổi), học sinh lớp 6 của trường THCS Tây Đô, đã rủ thêm một số người bạn ra hồ nước, thuộc bãi khai thác đá Núi Tụng, thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh để tắm.

Khu vực hồ nước nơi cháu Hoàng gặp nạn.
Khu vực hồ nước nơi cháu Hoàng gặp nạn.

Nhưng do cháu Hoàng không biết bơi, lại tắm ở khu vực nước sâu nên bị đuối nước. Bất chấp việc không biết bơi, một người bạn của Hoàng đã lao ra cứu nhưng không thành. Rất may là người bạn cứu Hoàng vẫn kịp vào bờ.

Được biết, hồ nước bãi khai thác đá Núi Tụng trước kia do một doanh nghiệp tư nhân khai thác đá ở xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc để lại. Doanh nghiệp này đã bị các cơ quan chức năng tước giấy phép với lý do không đảm bảo an toàn trong lao động.

Những hồ nước nói trên là do quá trình khai thác đá của doanh nghiệp tạo ra từ trước đó. Vào những ngày bình thường, hồ nước chỉ sâu khoảng 0,5 - 1m, tuy nhiên vào những ngày mưa, nước dồn về các hồ, khiến có nơi nước sâu từ 1,5 - 2,5m. Trẻ em trong thôn khi chăn bò thường xuống các hồ này để tắm, nhiều cháu không biết bơi nên rất nguy hiểm.

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương cùng người nhà nạn nhân đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp tìm kiếm. Mặc dù ngay sau đó, cháu Hoàng đã được đưa ngay đến bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc cấp cứu, nhưng các bác sỹ xác nhận nạn nhân đã tử vong trước đó.

Đức Văn