1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thái Bình:

Tạm giữ khẩn cấp lái xe containrer đâm chết 2 người rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Trên đường di chuyển, chiếc xe máy của ông Mậu hết xăng. Ông Mậu và người đàn ông đi cùng dựng xe sát lan can phòng hộ thì bị xe container đâm tử vong. Sau khi gây tai nạn, lái xe container bỏ trốn.

Ngày 20/3, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Tường (SN 1984), trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Trường là tài xế xe container gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong rồi bỏ trốn. Đồng thời cơ quan chức năng cũng tạm giữ phương tiện để điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 6h15 ngày 16/3/2018, ông Nguyễn Cao Mậu (SN 1958, trú tại xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe mô tô mang BKS 17B3-355.61 và ông Đặng Văn Viềng (SN 1965, trú tại xã Đông Xá) điều khiển xe mô tô mang BKS 17H2- 8703 chở sau ông Nguyễn Cao Ký (SN 1952) cùng đi từ xã Đông Xá theo đường Thái Hà đến huyện Hưng Hà.

Khoảng 6h45, khi đến đoạn đường thuộc xã Đông Đô, huyện Hưng Hà thì xe của ông Viềng hết xăng.

Lúc này, ông Viềng và ông Mậu dừng xe, dựng xe ở mé làn đường dành cho xe thô sơ, giáp lan can phòng hộ. Lúc này một chiếc xe container chạy tới tông trực diện khiến ông Mậu và ông Viềng tử vong tại chỗ, còn ông Ký bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.

Sau khi gây tai nạn, lái xe gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến chiều ngày 17/3/2018, cơ quan chức năng đã làm rõ đối tượng Vũ Tường là tài xế điều khiển phương tiện xe đầu kéo mang BKS 15C-240.58 kéo theo sơ-mi rơ-moóc mang BKS 15R-121.64 đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Văn