Tài xế "xe nát" ở TPHCM: Biết xe không an toàn, vì miếng cơm nên đánh liều

Quang Minh

(Dân trí) - Chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ, Đội CSGT Đa Phước (TPHCM) đã xử lý hàng chục phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tại ngã tư quốc lộ 50 và đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh).

Trong 2 ngày cuối tuần, nhiều đội CSGT trực thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe cũ nát, xe tự chế trên địa bàn thành phố.

CSGT xử lý nhiều "xe nát", xe tự chế ở TPHCM

Cụ thể, tại nút giao thông ở gần ngã tư quốc lộ 50 và đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TPHCM), Đội CSGT Đa Phước, đã chốt chặn tuần tra kiểm soát tại đây. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện nhiều xe cũ nát, xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật lưu thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Phần lớn các xe bị CSGT kiểm tra chở theo hàng hóa cồng kềnh, xe cũ nát, xe tự chế, xe cơi nới... Qua kiểm tra, các tài xế phần lớn không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe. Các xe máy này không có gương chiếu hậu, không có đèn xe, không có biển số, thay đổi kết cấu…

Tài xế xe nát ở TPHCM: Biết xe không an toàn, vì miếng cơm nên đánh liều - 1

Nhiều xe cũ nát, xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật lưu thông bị kiểm tra.

Tài xế xe nát ở TPHCM: Biết xe không an toàn, vì miếng cơm nên đánh liều - 2

Phần lớn các phương tiện bị CSGT giữ lại đều vi phạm nhiều lỗi về an toàn kỹ thuật khi lưu thông.

Chạy xe ba gác máy tự chế chở rau củ từ chợ Bình Điền đi giao cho khách, khi đi qua địa điểm trên, xe của anh Phan Văn Út bị giữ lại vì không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi lưu thông. Anh Út cho biết, hiện anh vẫn còn một biên bản xử phạt vẫn chưa đóng phạt vì lỗi tương tự.

Một trường hợp khác là anh Lê Hoàng Việt bị xử phạt vì xe máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi lưu thông và vác vật cồng kềnh dài khoảng 5m khi điều khiển xe máy đi trên đường. Với vật dài tầm 5m nếu lưu thông đúng quy định anh Việt phải sử dụng xe tải 2,5 tấn để chở.

"Cửa hàng mình nhỏ, tiền đâu mua xe tải và mướn tài xế. Còn nếu thuê bên ngoài thì mình đâu còn lời nữa nên dẫu biết vi phạm mình cũng đành đánh liều vì miếng cơm thôi", anh Việt nói.

Tài xế xe nát ở TPHCM: Biết xe không an toàn, vì miếng cơm nên đánh liều - 3

CSGT Đa Phước xử phạt anh Lê Hoàng Việt vì xe máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi lưu thông và vác vật cồng kềnh khi điều khiển xe máy lưu thông trên đường.

Tài xế xe nát ở TPHCM: Biết xe không an toàn, vì miếng cơm nên đánh liều - 4

Đội CGTT Đa Phước ghi biên bản xử phạt các phương tiện vi phạm.

Tài xế xe nát ở TPHCM: Biết xe không an toàn, vì miếng cơm nên đánh liều - 5

Nhiều phương tiện bị chảy nhớt, chảy xăng, mòn lốp, thắng không ăn... lưu thông trên đường bị CSGT giữ lại.

Tài xế xe nát ở TPHCM: Biết xe không an toàn, vì miếng cơm nên đánh liều - 6

Qua kiểm tra, các tài xế phần lớn không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, gọi điện về nhà nhờ người thân hỗ trợ.

Cùng thời điểm trên, nhiều đơn vị của Phòng PC08, Công an TPHCM như: Đội CSGT Chợ Lớn, Đội CSGT Tân Túc… cũng tiến hành tuần tra, kiểm soát xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, xe cũ nát, xe tự chế... ở các tuyến đường trên địa bàn TPHCM.