Bình Thuận:

Tài xế xe khách gây tai nạn thảm khốc bỏ trốn

(Dân trí) - Theo thông tin từ cơ quan chức năng địa phương, người điều khiển xe khách giường nằm trong vụ tai nạn thảm khốc ở huyện Hàm Thuận Nam không phải là Nguyễn Thanh Tiến (tên thật là Nguyễn Thần Tiên – đã tử vong) mà là một người khác.

Bình Thuận: Tài xế xe khách gây tai nạn thảm khốc bỏ trốn


Theo đó, cơ quan chức năng cho hay, người điều khiển xe khách giường nằm đi từ hướng TPHCM ra Nghệ An không phải là Tiên như thông tin ban đầu. Theo xác minh, Tiên chỉ là phụ xe, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Tiên nằm ngủ ở giường phía trên tài xế. 

Ai là người trực tiếp điều khiển xe khách giường nằm ở thời điểm xảy ra tai nạn? Câu hỏi này đang được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh. Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau khi làm việc với chủ xe, họ được cung cấp thông tin tài xế của xe khách giường nằm nói trên là Nguyễn Văn Tuấn (36, tuổi, ngụ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). 

Sau tai nạn, Tuấn bị thương với vết thương ở tay. Sau khi được chăm sóc y tế, Tuấn xuất viện và hiện không thể liên lạc được. 

Về nguyên nhân vụ tai nạn, xe khách giường nằm vượt sai sang phần đường bên trái, trước khi đấu đầu với xe khách 30 chỗ đi theo hướng ngược lại, rồi xảy ra vụ va chạm kinh hoàng, khiến 10 người chết và 9 người bị thương.

Riêng nguyên nhân dẫn đến chuyện vượt sai của xe khách giường nằm thì vẫn cần phải được làm rõ, vượt sai do chủ quan hay do nguyên nhân khách quan.

Hiện tại, Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Trúc Hà