1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tài xế tông thai phụ sảy thai vi phạm nồng độ cồn "mức khủng"

(Dân trí) - Tài xế xe máy kẹp 3, đâm trúng người phụ nữ mang bầu khiến người này sảy thai đã vi phạm nồng độ cồn 0,61 mg/lít khí thở.

Tài xế tông thai phụ sảy thai vi phạm nồng độ cồn mức khủng - 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều ngày 15/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội điều tra tổng hợp - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, liên quan đến vụ một tài xế say rượu, kẹp ba, đâm trúng bà bầu dẫn đến việc thai nhi 32 tuần tuổi tử vong, hiện nay cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế xe máy là Đào Quang Ngọc (SN 1990 trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, chỗ ở hiện nay tại Tân Triều, Thanh Trì, TP Hà Nội).

Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả tài xế Ngọc có nồng độ cồn 0,61 mg/lít khí thở.

Được biết, vào thời điểm trên, Đào Quang Ngọc điều khiển xe máy mang BKS 29Y7 - 7538 phía sau có chở Ng.P.T. (SN 1998) và M.V.A. (SN 1999, cả hai đều trú tại Tân Triều, Thanh Trì, TP Hà Nội) chạy trên đường Nguyễn Trãi chiều Ngã Tư Sở hướng Hà Đông đã va chạm với anh P.T.L. (SN 1994) và chị H.P.M.L. (SN 1996, cùng trú tại Hạ Đình, Thanh Xuân, TP Hà Nội) đi bộ sang đường. 

Hậu quả, vợ chồng chị L. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Chị L. lúc này đang mang thai 32 tuần tuổi, vì thương tích do vụ tai nạn nên chị L. phải mổ cấp cứu, thai nhi sau đó đã tử vong.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đã thả Đào Quang Ngọc và tiếp tục giám định thương tích đối với nạn nhân để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Trần Thanh