Tài xế tố bị đối tượng lạ mặt đánh tại trạm BOT Sóc Trăng

(Dân trí) - Khoảng 13h ngày 8/1, tình hình kẹt xe tại trạm BOT Sóc Trăng vẫn diễn ra nghiêm trọng dù các thanh barie đã được mở. Lúc này dù đã có thể đi qua nhưng nhiều tài xế vẫn không cho xe chạy.

Tài xế bị đánh?

Các tài xế yêu cầu lãnh đạo trạm thu phí phải ra ngoài trạm để đối thoại với họ. Trong khi đó, lãnh đạo trạm lại mời đại diện tài xế vào nhưng họ kiên quyết không hợp tác với lý do “vào trong đó họ nhốt lại cho người bắt thì chúng tôi biết kêu ai”.


Nhiều xe tài xế bỏ xe phản ứng trạm thu phí.

Nhiều xe tài xế bỏ xe phản ứng trạm thu phí.


Tình hình tại trạm khá lộn xộn và căng thẳng.

Tình hình tại trạm khá lộn xộn và căng thẳng.


Một xe cấp cứu di chuyển rất khó khăn khi qua trạm thu phí.

Một xe cấp cứu di chuyển rất khó khăn khi qua trạm thu phí.

CSGT hướng dẫn các xe lưu thông để tránh gây kẹt xe.
CSGT hướng dẫn các xe lưu thông để tránh gây kẹt xe.

Để giải quyết ùn tắc giao thông, lực lượng CSGT Công an Sóc Trăng đã có mặt tại trạm thu phí, điều hành, hướng dẫn các tài xế cho xe đậu theo trật tự. Một nhóm khác chốt tại ngã tư quốc lộ 1 với đường tránh TP Sóc Trăng hướng dẫn các tài xế chạy từ hướng Cà Mau lên Cần Thơ rẽ sang đường tránh TP Sóc Trăng ra quốc lộ 60, hoặc chạy thẳng theo đường Nam sông Hậu lên Cần Thơ hoặc qua phà Đại Ngãi về Trà Vinh, lên các tỉnh miền Đông Nam Bộ.


Một tài xế (mặc áo tím, được khoanh tròn) cho biết mình bị một thanh niên lạ mặt đánh khi phản ứng trạm thu phí.

Một tài xế (mặc áo tím, được khoanh tròn) cho biết mình bị một thanh niên lạ mặt đánh khi phản ứng trạm thu phí.

Tài xế tố bị đối tượng lạ mặt đánh tại trạm BOT Sóc Trăng - 6

Nhiều người bao vây ngoài cổng điều hành trạm BOT đòi lãnh đạo trạm này ra mặt giải quyết.

Nhiều người bao vây ngoài cổng điều hành trạm BOT đòi lãnh đạo trạm này ra mặt giải quyết.

Một tài xế tên Hưng (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cho biết, khi anh này dừng xe ở trạm thu phí thì có một thanh niên đến ghi biển số xe. Tài xế hỏi người này là ai thì được trả lời là “nhân viên báo”.

“Tôi nói nhân viên báo thì cho xem thẻ, sau đó anh ta đấm vào mặt tôi rồi chạy vào trạm BOT Sóc Trăng để trốn”, tài xế Hưng nói.

Chiều nay, hàng chục người đã kéo đến vây cổng trạm điều hành BOT Sóc Trăng, đề nghị lãnh đạo BOT Sóc Trăng ra mặt để giải quyết sự việc, khiến tình hinh căng thẳng thêm.

Công an tỉnh đề nghị tài xế di chuyển

Đến hơn 14h chiều ngày 8/1, tình trạng kẹt xe tại trạm BOT Sóc Trăng dần bớt căng thẳng. Các phương tiện đã di chuyển khỏi khu vực trạm dưới sự điều tiết của cảnh sát giao thông địa phương.

Trước đó, đầu giờ chiều, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đã đến trạm để đối thoại, thương thảo với một số chủ xe và tài xế có xe dừng tại trạm không chịu đi. Các tài xế đã đồng ý cho xe di chuyển trước đề nghị của lãnh đạo công an tỉnh này.

Tài xế tố bị đối tượng lạ mặt đánh tại trạm BOT Sóc Trăng - 8

Các xe lưu thông thông thoáng trở lại sau hơn 4 giờ kẹt cứng tại Trạm BOT Sóc Trăng.
Các xe lưu thông thông thoáng trở lại sau hơn 4 giờ kẹt cứng tại Trạm BOT Sóc Trăng.

Về việc tài xế tố cáo bị kẻ lạ mặt đánh, một lãnh đạo trạm BOT Sóc trăng cho rằng, đối tượng đánh tài xế không phải là người của trạm này. Trong khi đó, một số cơ quan báo chí thông tin, đối tượng hành hung là một công an viên ở địa phương. Lãnh đạo Công an tỉnh Sóc trăng cho biết sẽ điều tra, làm rõ đối tượng trong 3 ngày tới.

BOT Sóc Trăng là trạm thu phí để hoàn vốn cho dự án mở rộng quốc lộ 1 (đoạn từ Km 2118 + 600 quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành) đến Km2127 + 320 quốc lộ 1 thuộc xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) và xây dựng tuyến tránh TP Sóc Trăng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 16 km, với vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Đơn vị đầu tư là liên danh Công ty Cổ phần Đạt Phương và Công ty TNHH BOT quốc lộ 1 Sóc Trăng.

Chủ đầu tư được Bộ GTVT giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí tại Km2123 + 250 quốc lộ 1. Mức phí tại Trạm thu phí này dao động từ 25.000 đồng – 140.000 đồng/lượt, bắt đầu từ ngày 1/6/2017, với thời gian thu phí 18 năm 9 tháng.

Bạch Dương - Huỳnh Hải