TPHCM:

Tài xế ô tô tông 4 xe máy khẳng định không có hơi men

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn làm chết 1 người, nhiều người bị thương, tài xế ô tô 7 chỗ đã rời khỏi hiện trường, đến Công an phường Tân Hưng (quận 7, TPHCM) trình báo. Tài xế khẳng định không uống rượu bia trước khi lái xe.

Liên quan đến vụ ô tô tông nhiều xe máy ở Sài Gòn khiến 1 người chết, 4 người bị thương, sáng 14/11, Đội CSGT Công an quận 7, TPHCM vẫn đang làm việc với tài xế Trần Văn Hoàng (43 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM).

Tại cơ quan công an, tài xế Hoàng khai, trước thời điểm xảy ra tai nạn, ông không uống bia rượu.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Chiếc ô tô sau khi gây tai nạn lao xuống vệ đường
Chiếc ô tô sau khi gây tai nạn lao xuống vệ đường

Chiều tối 13/11, ông Hoàng điều khiển xe ô tô 7 chỗ di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Thọ để về nhà ở huyện Nhà Bè.

Khi tới đoạn gần toà nhà Sunrise City (phường Tân Hưng, quận 7), xe ô tô của ông Hoàng tông liên tiếp vào 4 xe máy và lao thẳng xuống mương nước bên đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Mai Tấn Nhã (33 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương.

Sau tai nạn, tài xế Hoàng đã mở cửa xe rời khỏi hiện trường, đi đến Công an phường Tân Hưng (quận 7) trình báo.

Qua kiểm tra xác định trong hơi thở của tài xế Hoàng không có nồng độ cồn.

Công an đang tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Đình Thảo