1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Tài xế nhớ lại thời khắc va chạm kinh hoàng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

(Dân trí) - “Lúc xe tôi chạy ra cao tốc thì kính xe rất mờ do sương mù, tôi bảo 2 phụ xe dùng khăn lau kính. Khi lau lần thứ nhất kính vẫn mờ, phụ xe tiếp tục lau lần 2 thì tôi phát hiện chiếc xe tải đang đỗ phía trước cách khoảng 1m nên không kịp tránh…”.

Tài xế nhớ lại thời khắc va chạm kinh hoàng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đó là chia sẻ của tài xế Trần Đình Sơn (SN 1979, ở Nam Đàn, Nghệ An) - người điều khiển xe khách trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vào khoảng 20h30 tối qua (7/12), làm 2 người tử vong và 17 người khác bị thương. Hiện tài xế Sơn đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội).

 

Tài xế Sơn đang được điều trị tại BV Việt Đức
Tài xế Sơn đang được điều trị tại BV Việt Đức

 


Tài xế Sơn bị gãy hở 2 xương cẳng chân bên phải.

Tài xế Sơn bị gãy hở 2 xương cẳng chân bên phải.

Chiều nay (8/12), trao đổi với PV Dân trí trên giường bệnh, tài xế Sơn cho biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, do kính chắn gió phía trước của xe bị mờ vì sương mù, anh đã yêu cầu 2 phụ xe lau kính. Sau khi lau lần thứ 2 thì xảy ra tai nạn.

“Kính xe bị mờ, tôi đã bảo 2 phụ xe lấy khăn lau kính chắn gió phía trước. Khi 2 phụ xe xe lau lần 1 thì kính vẫn mờ, 1 phụ xe lại lau tiếp lần 2 thì kêu lên “ô ô…”, lúc đó tôi phát hiện thấy 1 chiếc xe tải đang đỗ ở phía trước, cách đầu xe tôi khoảng 1m nên tôi đã không kịp tránh. Khi tôi tỉnh dậy thì đang nằm trong thùng xe tải và sau đó người ta đưa tôi vào đây cấp cứu” – anh Sơn chưa hết bàng hoàng kể lại.

Cũng theo anh Sơn, trước thời điểm xảy ra tai nạn xe anh chạy tốc độ trên 80km/h, trên xe chở khoảng 20 người (gồm cả 3 phụ xe). Chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn đang dừng đỗ bên làn đường ngoài cùng, không có đèn và các vật dụng cảnh báo từ xa.

“Đoạn đường xảy ra tai nạn chỉ có 2 làn đường, làn bên trong dành cho xe ô tô con, làn bên ngoài dành cho khách và xe tải. Xe tôi đang đi bên làn ngoài, xe tải cũng dừng đỗ bên làn ngoài, nhưng xe này không có đèn cảnh báo hay vật dụng cảnh báo từ xa” – anh Sơn nói thêm.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Cửu Long Giang - Khoa Chấn thương chỉnh hình 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, tối 7/12, bệnh nhân Sơn nhập viện trong tình trạng gãy hở 2 xương cẳng chân bên phải, huyết áp ổn định, trên người có nhiều vết xây xát. Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã mổ cấp cứu, cắt lọc và làm sạch vết thương.

“Do bệnh nhân bị gãy hở xương, trước mắt chúng tôi theo dõi vết thương của bệnh nhân, sau khoảng 1 tuần sau sẽ mổ kết hợp xương, xử lý tiếp” – bác sĩ Giang nói.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 7/12, tại km201+600 trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn qua địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải làm 2 người tử vong tại chỗ và 17 người khác bị thương. Thời điểm đó, xe khách mang BKS 37B-015.44 chạy tốc độ cao đã đâm vào đuôi xe tải mang BKS 90T-3875, khiến 2 xe cùng lật nhào xuống vệ đường.

Nguyễn Dương