1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tài xế hoảng hốt gọi lính cứu hỏa khi phát hiện xe bốc cháy dữ dội

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Chiếc xe đầu kéo đang chạy trên tuyến đường N5 đoạn qua địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do đám cháy quá lớn, tài xế phải gọi lực lượng chữa cháy đến ứng cứu.

Tài xế hoảng hốt gọi lính cứu hỏa khi phát hiện xe bốc cháy dữ dội - 1

Hiện trường vụ cháy xe.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h ngày 25/6, trên tuyến đường N5 thuộc địa phận xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Vào thời điểm này, chiếc xe đầu kéo mang BKS 37C-194.53 của Tập đoàn Xi măng The Vissai chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến đường N5 theo hướng quốc lộ 1A (huyện Nghi Lộc) về thị trấn Đô Lương. Khi đến địa bàn xã Thái Sơn, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo tài xế, vào thời điểm trên, khi đang di chuyển thì anh phát hiện khói lớn từ phía sau. Anh đã dùng bình cứu hỏa mini chữa cháy nhưng bất thành. Do đám cháy quá lớn nên tài xế lập tức gọi cho lực lượng chữa cháy đến ứng cứu.

Tài xế hoảng hốt gọi lính cứu hỏa khi phát hiện xe bốc cháy dữ dội - 2

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng phần đuôi và lốp xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã huy động phương tiện chuyên dụng và lực lượng khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy. Sau khi tiếp cận hiện trường, chỉ sau ít phút, cảnh sát đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phần đuôi và lốp xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng xác minh.