1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tài xế giả danh thương binh, chở hàng cồng kềnh bị CSGT xử lý

Trần Thanh

(Dân trí) - Mặc dù trên xe ba bánh có hình dán, logo giống với xe thương binh nhưng khi bị CSGT kiểm tra, ông T. không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Chiều 29/2, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) lập chốt tại khu vực ngã tư Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng (quận Cầu Giấy) để xử lý các trường hợp điều khiển xe 3 bánh tự chế, xe máy kéo theo hàng hóa cồng kềnh, vi phạm luật giao thông. 

Lúc 14h, tổ công tác dừng xe máy mang BKS 34K8-98.xx, do tài xế Đ.K.Q. (SN 1977, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) điều khiển, phía sau xe máy kéo theo một xe chở hàng.

Tài xế giả danh thương binh, chở hàng cồng kềnh bị CSGT xử lý - 1

Cảnh sát đuổi theo, dừng xe máy của ông Q. (Ảnh: Trần Thanh).

Tại chốt CSGT, ông Q. cho biết, chiếc xe máy kể trên là ông đã chế thêm bệ móc nối ở yên xe, mục đích dùng để kéo theo xe chở hàng phía sau.

"Trưa nay tôi vừa đi chở thạch cao cho các cửa hàng vật liệu xây dựng về thì bị CSGT xử lý. Tôi biết đây là hành vi vi phạm, nhưng vì miếng cơm manh áo nên tôi vẫn phải làm. Mỗi ngày tôi chỉ kiếm được 250.000 đồng, bị CSGT xử phạt như này lần sau tôi sẽ không dám tái phạm nữa", ông Q. tâm sự.

Tài xế giả danh thương binh, chở hàng cồng kềnh bị CSGT xử lý - 2

Phần móc nối tự chế trên các xe máy kéo theo xe chở hàng (Ảnh: Trần Thanh).

Đại diện tổ công tác cho biết, với lỗi vi phạm kể trên, ông Q. sẽ bị xử phạt 500.000 đồng.

Khoảng 10 phút sau, cảnh sát dừng xe ba bánh do ông P.V.T. (SN 1962, quê Nam Định) điều khiển, trên xe chở nhiều hàng hóa, đồ dùng cồng kềnh.

Mặc dù trên xe có hình dán, logo giống với xe thương binh nhưng ông T.  không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Nói với tổ công tác, ông T. cho biết bản thân đã thuê chiếc xe ba bánh kể trên của một thương binh với giá 200.000 đồng/ ngày, mục đích dùng để đi chở hàng thuê cho người khác.

Tài xế giả danh thương binh, chở hàng cồng kềnh bị CSGT xử lý - 3

Chiếc xe ba bánh của ông T. chở theo nhiều hàng hóa cồng kềnh (Ảnh: Trần Thanh).

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản đối với ông T. với lỗi Điều khiển loại xe lắp ráp sản xuất trái quy định tham gia giao thông, xử phạt ông T. số tiền 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng và tịch thu phương tiện.

"Tôi không ngờ hành vi của mình lại bị xử lý nặng như vậy. Bây giờ bị tịch thu xe thì tôi không biết sẽ lấy tiền đâu ra để đền cho chủ phương tiện", ông T. phân trần.

Tiếp đó, lúc 14h30, cảnh sát tiếp tục dừng xe ba bánh do ông P. (ở quận Cầu Giấy) điều khiển, trên xe chở theo những ống thép dài xếp hai bên (không cuốn, buộc đầu các ống thép), trông rất nguy hiểm.

Tài xế giả danh thương binh, chở hàng cồng kềnh bị CSGT xử lý - 4

Chiếc xe ba bánh của ông P. chở nhiều ống thép vượt quá giới hạn cho phép (Ảnh: Trần Thanh).

Tại chốt CSGT, ông P. cho biết bản thân là thương binh, tuy nhiên khi xuất trình giấy tờ, ông P. nói rằng bản thân đã làm mất thẻ thương binh và chỉ xuất trình được giấy xác nhận là thương binh cho tổ công tác.

Với lỗi vi phạm kể trên, ông P. sẽ bị xử phạt về hành vi xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định, với số tiền phạt là 500.000 đồng.

Tài xế giả danh thương binh, chở hàng cồng kềnh bị CSGT xử lý - 5

Các ống thép không được buộc, cuốn che chắn, nhìn rất nguy hiểm (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài 3 trường hợp nêu trên, trong ca làm việc chiều 29/2, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp khác về hành vi điều khiển xe máy kéo theo xe hàng, hay xe ba bánh chở hàng hóa cồng kềnh.

Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh, tổ trưởng tổ công tác cho biết, trong thời gian qua, đơn vị liên tục ra quân xử lý các trường hợp giả danh thương binh, thương binh điều khiển xe ba gác, xe tự chế gây mất an toàn giao thông. 

Tài xế giả danh thương binh, chở hàng cồng kềnh bị CSGT xử lý - 6

CSGT lập biên bản xử phạt với nhiều tài xế sử dụng xe tự chế, xe ba bánh vi phạm luật giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

"Khi xử lý các loại xe này, lực lượng CSGT gặp nhiều khó khăn do tài xế biết mức xử phạt rất nghiêm nên cố tình kéo dài thời gian hoặc lôi kéo nhiều người đến gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ. Chúng tôi thường phải mềm mỏng giải thích, thuyết phục cho các tài xế hiểu được mức độ nguy hiểm khi điều khiển các xe tự chế ra đường để họ chấp hành", Đại úy Cảnh nói. 

Cũng theo Đại úy Cảnh, thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 6 sẽ tiếp tục bố trí các tổ công tác xử lý nghiêm, "không vùng cấm, không ngoại lệ" với các tài xế giả danh thương binh để điều khiển xe 3 bánh tự chế ra đường.