1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Tài xế đoàn xe "khủng" bất hợp tác với cơ quan chức năng

(Dân trí) - Khi bị phát hiện chở một khối lượng gỗ lớn, các tài xế nhất định không xuất trình giấy tờ, buộc lực lượng thanh tra Sở GTVT Nghệ An phải áp tải đoàn xe 11 chiếc về Bến xe Đô Lương để chờ xử lý.

Đoàn xe tải chở gỗ đang được tạm giữ tại Bến xe huyện Đô Lương (Nghệ An).
Đoàn xe tải chở gỗ đang được tạm giữ tại Bến xe huyện Đô Lương (Nghệ An).

Sáng ngày 6/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Huy Chương – Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An - cho biết, vào khoảng 8h đêm qua 5/3, trên Quốc lộ 7 đoạn đi qua xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) tổ công tác của Thanh tra Sở GTVT phát hiện một đoàn xe tải chở gỗ đang di chuyển về xuôi. Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, các tài xế đã bất hợp tác. Đến khoảng 0h ngày 6/3, các tài xế vẫn không chịu chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, buộc tổ công tác phải áp tải đoàn xe về Bến xe huyện Đô Lương để chờ xử lý.

Đến 6h sáng nay, cơ quan chức năng mới áp tải được đoàn xe về địa điểm trên. 11 chiếc xe đều mang BKS Lào, chở đầy những súc gỗ vuông lớn. Theo ông Chương, một số đối tượng người Lào điều khiển những chiếc xe tải này có thể là đã được một số đối tượng người Việt Nam thuê. Trên cabin, ngoài các tài xế người Lào còn có vợ và con nhỏ của họ.

“Hiện chúng tôi đang yêu cầu các chủ xe xuất trình giấy tờ cần thiết trước khi kiểm tra tải trọng của xe. Nếu chở quá tải trọng cho phép chủ xe và chủ số hàng hóa nói trên có thể phạt tối đa 41,5 triệu đồng”, ông Phan Huy Chương cho hay.

Những chiếc xe được phủ bạt kín mít.
Những chiếc xe được phủ bạt kín mít.

Đến thời điểm hiện tại, tài xế vẫn chưa chịu xuất trình được giấy tờ liên quan đến số gỗ này.
Đến thời điểm hiện tại, tài xế vẫn chưa chịu xuất trình được giấy tờ liên quan đến số gỗ này.
Đến thời điểm hiện tại, tài xế vẫn chưa chịu xuất trình được giấy tờ liên quan đến số gỗ này.

Hoàng Lam