Tái thả hơn 20 cá thể rùa và khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên

(Dân trí) - Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng) vừa phối hợp cùng Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường (Công an Quận Cẩm Lệ) đã tiếp nhận và tái thả 21 cá thể rùa về môi trường tự nhiên.

21 cá thể rùa này gồm rùa núi vàng (Indotestudo elongata), rùa đất lớn (Heosemys grandis) và rùa núi viên.

Những cá thể rùa nói trên được chị T.T.B.B. (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) mua lại của một người bán dạo để phóng sinh.

Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ, không nuôi nhốt động vật hoang dã, chị B. đã ý thức được và làm đơn tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Tái thả hơn 20 cá thể rùa và khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên - 1

Lực lượng chức năng tái thả 21 cá thể rùa về môi trường tự nhiên

Sau khi tiếp nhận, các cá thể rùa đều khỏe mạnh nên Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng đã tái thả về môi trường tự nhiên tại khu vực đầu nguồn hồ Đồng Nghệ (thuộc tiểu khu 60, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang).

Trước đó, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang cũng tiếp nhận thông tin từ Đội an ninh của Bà Nà Hills Golf Club về việc có một cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) xuất hiện trong phân khu hành chính của câu lạc bộ. Theo tin báo từ Đội an ninh, cá thể khỉ này vào tìm thức ăn và rất hung dữ (tấn công nhân viên trong câu lạc bộ).

Tái thả hơn 20 cá thể rùa và khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên - 2

Lực lượng chức năng tái thả cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên

Nhận định đây cá thể này có thể đi lạc từ khu bảo tồn thiên Bà Nà – Núi Chúa ra. Do đó Hạt Kiểm lâm Hòa Vang đã cử lực lượng phối hợp cùng Đội an ninh sân gofl dùng thức ăn để dẫn dụ cá thể khỉ và nhốt lại.

Hạt Kiểm lâm Hòa Vang đã tiến hành tái thả lại cá thể Khỉ này vào rừng ngay sau đó, đảm bảo an toàn và không có người lạ trong khu vực thả.

Khánh Hồng