Hà Nội:

Tai nạn lúc nửa đêm, 2 cảnh sát cơ động thiệt mạng

(Dân trí) - Cú va chạm mạnh khiến Thượng uý Sinh tử vong tại chỗ. Một chiến sỹ đi cùng Thượng uý Sinh bị đứt rời chân, sau khi đưa đi cấp cứu cũng đã tử vong.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 1h45 rạng sáng nay, 4/3, tại ngang nhà số 23 đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ).

Thông tin ban đầu cho hay, đêm qua, hai chiến sỹ thuộc tổ tuần tra Đại đội 2 Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP là Thượng uý Lê Văn Sinh (SN 1979, ở Chí Linh, Hải Dương) và chiến sỹ bậc 1 Phương Văn Sơn ((SN 1989, ở Xuân La, Tây Hồ) đi tuần tra trên chiếc xe máy BKS 30H2 - 7313.

Đến khu vực trên, chiếc xe của Thượng uý Sinh va chạm giao thông với xe ô tô do anh Nguyễn Huy Tùng (SN 1984, ở số 8, nhà 9H Võng Thị, Tây Hồ) điều khiển chạy từ đường Thanh Niên về đường Bưởi.

Cú va chạm mạnh đã khiến Thượng uý Sinh chết tại chỗ. Anh Sơn bị đứt rời chân, được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu song đến 9h sáng nay thì tử vong.

Sau khi va chạm với xe của Thượng uý Sinh, chiếc ô tô của Nguyễn Huy Tùng còn đâm tiếp vào cột điện ven đường rồi mới chịu dừng lại.

Hiện công an phường Thuỵ Khuê đã tạm giữ Tùng để tiếp tục làm rõ, xử lý.

Tiến Nguyên