Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 người tử vong

(Dân trí) - Ngày 4/4, tại mỏ khai thác đá của HTX chế biến và khai thác đá Đồng Thắng, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người tử vong.

Nạn nhân tử vong trong quá trình làm việc tại mỏ đá là anh Ngô Văn Dần (43 tuổi, trú tại thôn 2, xã Đồng Thắng).

Theo thông tin ban đầu, trong khi anh Dần đang lái máy xúc dưới chân mỏ, thì bất ngờ bị một khối đá lớn từ phía trên sập xuống đè nát chiếc máy xúc và làm anh Dần tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn mỏ đá tại xã Cao Thịnh, Ngọc Lặc vào ngày 26/3 làm 3 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn mỏ đá tại xã Cao Thịnh, Ngọc Lặc vào ngày 26/3 làm 3 người bị thương.

Trước đó, ngày 26/3, tại Cty TNHH Cao Minh (xã Cao Thịnh, Ngọc Lặc) khi các công nhân đang đứng dưới chân mỏ thì đá từ lưng chừng núi đổ xuống khiến 3 công nhân bị thương và nhiều tài sản khác bị phá hủy.

Tiếp đó, ngày 28/3, tại mỏ đá của Công ty Xuân Trường (xã Yên Lâm, Yên Định) cũng xảy ra vụ tai nạn tương tự, đá từ trên cao rơi xuống khiến anh Lê Quang Quýnh (sinh năm 1982, trú tại thôn 3, xã Xuân Du, Như Thanh) tử vong.

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động tại các mỏ đá làm nhiều người thương vong.

Việc mất an toàn lao động tại các mỏ khai thác, chế biến đá đang là hồi chuông báo động trong việc đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của công nhân, người lao động làm nghề đá.

Duy Tuyên