DNews

Tái hiện đoàn quân xe đạp thồ trong trận Điện Biên Phủ

Ngọc Tân

(Dân trí) - "Đội quân xe đạp thồ" sẽ xuất hiện tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hình ảnh luyện tập của họ trước ngày diễu hành đang được chia sẻ, gây xúc động trên mạng xã hội.

Tái hiện đoàn quân xe đạp thồ trong trận Điện Biên Phủ

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bức ảnh một đơn vị bộ đội đang huấn luyện với xe đạp thồ. Bức ảnh màu được đặt cạnh ảnh tư liệu đen trắng ghi lại đoàn dân công hỏa tuyến đang thồ hàng cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tái hiện đoàn quân xe đạp thồ trong trận Điện Biên Phủ - 1

Hình ảnh gợi lại quá khứ hào hùng của cha ông được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, khiến nhiều người trẻ bày tỏ sự xúc động, tự hào. Một số tài khoản hóm hỉnh ví von đây là "logistics đời đầu", đang tham gia một chuyến "ship hàng miễn đổi trả".

Tái hiện lịch sử

Qua tìm hiểu, bức ảnh đen trắng được Thông tấn xã Việt Nam đăng tải với chú thích là "Dân công thồ hàng bằng xe đạp phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ". Phần tác giả ảnh ghi "Tư liệu/TTXVN".

Còn bức ảnh màu bên dưới được chụp tại một buổi luyện tập của chiến sĩ sư đoàn 3 (Quân khu 1) để chuẩn bị cho lễ diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đội hình xe đạp thồ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Trước đó, sư đoàn 3 được phân công phụ trách khối dân công hỏa tuyến trong lễ kỷ niệm. Sư đoàn đã tuyển chọn 45 chiến sĩ và huy động 40 chiếc xe đạp thồ để làm công cụ luyện tập.

Đại diện đơn vị cho biết trong hình ảnh đăng tải trên mạng, các chiến sĩ chỉ sử dụng đạo cụ và phục trang tạm thời để luyện tập. Đến ngày diễu hành chính thức, họ sẽ được cấp phát trang phục dân công hỏa tuyến và những chiếc xe đạp thồ được phục dựng theo đúng nguyên mẫu trong lịch sử. 

Tái hiện đoàn quân xe đạp thồ trong trận Điện Biên Phủ - 2
Tái hiện đoàn quân xe đạp thồ trong trận Điện Biên Phủ - 3
Tái hiện đoàn quân xe đạp thồ trong trận Điện Biên Phủ - 4

Đội diễu hành sẽ huấn luyện tại sư đoàn đến ngày 7/4, sau đó được chuyển đến Trung tâm huấn luyện Miếu Môn để tiếp tục hợp luyện. Từ 22/4 đến 10/5, họ sẽ có mặt tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) để phục vụ lễ kỷ niệm.

"Xe đạp thồ vẫn sống"

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài từ 13/3 đến 7/5/1954, lực lượng của Pháp với hàng hóa tiếp tế được thả xuống từ máy bay, cho rằng đội quân của Tướng Giáp sẽ không thể đảm bảo được nhiệm vụ hậu cần trong điều kiện đường sá xa xôi, đèo dốc hiểm trở. 

Tuy nhiên, hơn 2 vạn dân công hỏa tuyến với những chiếc xe đạp thồ thô sơ đã khiến địch bất ngờ. Bằng ý chí quyết tâm, những nam nữ dân công đã chất lên xe tới 200-300kg hàng hóa. Ông Ma Văn Thắng giữ kỷ lục với chiếc xe thồ chở được 352kg.  

Tái hiện đoàn quân xe đạp thồ trong trận Điện Biên Phủ - 5

Xe đạp thồ sau này vẫn xuất hiện trong các hoạt động kỷ niệm, lễ hội của tỉnh Điện Biên (Ảnh: Phương Nhung).

"Dốc Pha Đin chị gánh, anh thồ/ Đèo Lũng Lô anh hò, chị hát/ Dù bom đạn xương tan thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh", những câu thơ của Tố Hữu khắc họa hình ảnh dân công chi viện hậu cần cho bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Không chỉ trong lịch sử, các đơn vị quân đội chính quy của Việt Nam ngày nay vẫn sử dụng xe đạp thồ để vận chuyển vũ khí và tải thương.

Đơn cử như tại Sư đoàn 3, cả sư đoàn được biên chế một tiểu đoàn vận tải, trong tiểu đoàn này lại chia ra các đại đội xe vận tải, xe đạp thồ... thậm chí có cả một đơn vị chuyên gùi hàng đi bộ.

Việc quân đội vẫn sử dụng xe đạp thồ không có nghĩa là họ "thô sơ","lạc hậu". Ngược lại, nó cho thấy tính chủ động và sẵn sàng thích ứng với mọi điều kiện, hoàn cảnh của bộ đội Việt Nam.

Tái hiện đoàn quân xe đạp thồ trong trận Điện Biên Phủ - 6

Lính sư đoàn 5 dùng xe đạp thồ vận chuyển nhu yếu phẩm chống dịch Covid-19 tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Trong đợt hành quân chi viện cho TPHCM chống dịch Covid-19 vào năm 2021, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đã mang theo 27 chiếc xe đạp thồ. Những chiếc xe này đã trở thành phương tiện vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu dân cư bị cách ly, phong tỏa tại thành phố.