TPHCM:
Tái diễn tình trạng lòng lề đường bị lấn chiếm làm quán nhậu, bãi giữ xe
(Dân trí) - Hầu hết các con đường ở TPHCM đang tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Người đi bộ bị đẩy xuống đường phố gây nguy hiểm khi lưu thông.

Vỉa hè đường Ngô Đức Kế (quận 1) được “ưu tiên” làm bãi giữ xe (Ảnh chụp chiều 11/07)
Từ đầu năm 2017, TPHCM đồng loạt ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, trả lại lối đi cho người đi bộ. Chiến dịch được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Hàng ngàn cơ sở lấn chiếm lòng lề đường bị xử phạt.

Lấn chiếm vỉa hè trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1), "đẩy" hai mẹ con đi bộ xuống lòng đường (Ảnh chụp chiều 11/7).
Sau một thời gian chấp hành, đến nay nhiều quán nhậu, cơ sở kinh doanh tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Nhiều người dân đi bộ tỏ ra bức xúc, tuy nhiên, họ cũng đành "bó tay" vì sự ngang nhiên lấn chiếm của các cơ sở trên.

Vỉa hè bị lấn chiếm, trẻ em phải đi bộ dưới lòng đường (Ảnh chụp tại đường Lê Lai - quận 1)
Phóng viên báo Dân Trí ghi nhận tại các tuyến đường ở trung tâm quận 1 như: Lê Lai, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Bình, Ngô Đức Kế,… nhưng không hề thấy sự có mặt của lực lượng chực năng có liên quan xử lý vấn đề trên.
Tương tự, khu vực quận Tân Bình và Thủ Đức, dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, hàng loạt hàng quán ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè để đặt bàn nhậu, làm chỗ giữ xe.

Một quán cà phê ở ngã tư (Khu vực giao nhau giữa đường Calmette và Lê Thị Hồng Gấm) - toàn bộ lề đường đã sử dụng làm bãi giữ xe.

Một quán nhậu trên đường Trường Sa (quận Phú Nhuận) chiếm toàn bộ vỉa hè để đặt bàn ghế,đấy người đi bộ xuống lòng đường.

Một quán cà phê trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1) chiếm toàn bộ vỉa hè để kinh doanh, thu hút rất nhiều khách.

Đường Huỳnh Thúc Kháng (quận 1) “biến thành” bãi giữ xe tự phát gây khó khăn cho việc di chuyển.

Đường Phó Đức Chính (quận 1) trở thành con đường “ẩm thức” với hàng chục xe hàng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán.

Đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) hàng trăm quán nhậu lấn chiếm vỉa hè.

Từ các quán pub đến các quán nhậu thay nhau đặt bàn ghế đến mép đường để giành khách.

Hầu như không còn chỗ nào có mà người đi bộ có thể đi được .

Một quán nhậu chiếm toàn bộ vỉa hè làm mặt bằng kinh doanh.
Nam Thái - Xuân Hinh