Tái diễn kẹt xe trên xa lộ Hà Nội, Sở GTVT phải chịu trách nhiệm

(Dân trí) - “Nếu tình trạng ùn tắc giao thông ở cửa ngõ đông bắc thành phố trên xa lộ Hà Nội tiếp tục tái diễn, Sở GTVT sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM” - Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân chỉ đạo.

Yêu cầu trên được ông Lê Hoàng Quân đưa ra đối với Giám đốc Sở GTVT thành phố sau khi xảy ra nhiều vụ ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng trên tuyến xa lộ Hà Nội (XLHN) trong thời gian qua.

Vụ kẹt xe nghiêm trọng kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ trên XLHN ngày 16/1

Vụ kẹt xe nghiêm trọng kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ trên XLHN ngày 16/1

Chủ tịch UBND thành phố cũng đã phê bình Sở GTVT vì đã thiếu kiên quyết trong chỉ đạo giải quyết tình trạng hệ thống đèn báo hiệu giao thông bị hư hỏng; tình trạng xe tải, xe container đậu trái phép trên XLHN để chờ ra vào cảng lấy hàng… gây ra ùn tắc giao thông thường xuyên tuyến đường cửa ngõ phía đông bắc ra vào thành phố trong thời gian qua.

Vụ kẹt xe nghiêm trọng kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ trên XLHN ngày 16/1

Nếu để tái diễn tình trạng ùn tắc ở cửa ngõ phía đông bắc thành phố, Sở GTVT sẽ chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân yêu cầu Giám đốc Sở GTVT thành phố chủ trì, phối hợp với công an thành phố, UBND các quận 2, 9 và Thủ Đức tập trung chỉ đạo khắc phục, bảo đảm giao thông bình thường tại khu vực này và phải chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM nếu tình trạng ùn tắc giao thông tái diễn.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 16/1, một vụ ùn tắc nghiêm trọng đã xảy ra trên Xa lộ Hà Nội kéo đến giao lộ RMK rẽ vào khu vực cảng Trường Thọ (quận Thủ Đức). Hàng vạn phương tiện kẹt cứng trong nhiều tiếng đồng hồ. Vụ ùn tắc kinh hoàng kéo dài cho đến 16 giờ cùng ngày mới cơ bản được giải quyết.

Vũ Lê