1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sương mù lại bao phủ Sài Gòn

(Dân trí) - Sương mù dày đặc bao trùm nhiều khu vực tỉnh, thành miền Đông Nam bộ. Đặc biệt tại TPHCM đến tận xế trưa 14/12 vẫn còn mờ ảo trong sương.

Từ sáng sớm nay (14/12), sương mù xuất hiện dày đặc tại các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ như: Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM... Trên xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A, đại lộ Đông Tây… sương mù bao phủ hạn chế tầm nhìn của lái xe đã gây ảnh hưởng ít nhiều đến lưu thông.

Dù trời đã xế trưa nhưng sương mù vẫn còn dày đặc tại TP HCM

Dù trời đã xế trưa nhưng sương mù vẫn còn dày đặc tại TP HCM
Dù trời đã xế trưa nhưng sương mù vẫn còn dày đặc tại TP HCM

Theo ghi nhận của PV Dân trí, xế trưa cùng ngày, tại các tuyến đường ven sông gần khu vực cầu Rạch Chiếc, Sài Gòn, Phú Mỹ, Thủ Thiêm… sương mù vẫn còn khá dày đặc tạo sự thích thú cho mọi người có dịp ghi lại hình ảnh những tòa nhà cao tầng mờ ảo…

Ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám đốc Trung tâm khí thượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: "Hiện tượng sương mù những ngày qua là do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kết hợp với các hạt nhân liên kết lại tạo thành và tập trung ở khu vực ven sông."

Nhiều tòa cao ốc ven sông bổng biến mất
Nhiều tòa cao ốc ven sông bổng "biến mất"
Các cao ốc, trung tâm thương mại trung tâm TP nhìn từ cầu Thủ Thiêm.
Các cao ốc, trung tâm thương mại trung tâm TP nhìn từ cầu Thủ Thiêm.

Vũ Lê