Bình Dương:

Sức khoẻ thai nhi văng khỏi bụng mẹ tiên lượng rất xấu!

(Dân trí) - Sau khi bị văng khỏi bụng mẹ, thai nhi khoảng 7 tháng tuổi được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định tình trạng của bé trai đang rất xấu, bệnh nhi đang được điều trị trong phòng cách ly.

img_8784

Bé 7 tháng tuổi văng khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Trưa 2/6, trao đổi với PV báo Dân trí, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, hiện đơn vị này đang tích cực cứu chữa cho thai nhi hơn 7 tháng tuổi trong vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào chiều ngày 1/6.

“Tình hình bé trai đang rất xấu, nạn nhân đang được điều trị trong phòng cách ly, các bác sĩ trực vẫn đang nỗ lực. Từ chiều qua, đến nay sức khoẻ của bệnh nhân không chuyển biến nhiều”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thông tin.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, hiện tại vẫn chưa kiểm soát được về tình trạng rối loạn đông máu, đa chấn thương vùng đầu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã liên hệ với phía Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để đăng ký thêm tiểu cầu phục vụ việc điều trị cho bé sơ sinh trên. Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhi thì sức khoẻ của bé trai rất yếu.

Như đã đưa tin trước đó, vào chiều ngày 1/6, chị Phạm Thị L. (27 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú Bình Dương, đang mang thai tháng thứ 7) điều khiển xe tay ga chở theo con gái Phạm Thị H. (3 tuổi) lưu thông từ đường số 6, KCN VSIP1 ra đường ĐT743.

Khi đến giao lộ với đường ĐT743 thì xe của chị L. xảy ra va chạm với xe đầu kéo container mang BKS 61C – 314.68 (chưa rõ danh tính tài xế). Cú va chạm khiến xe máy cùng ba mẹ con chị L. ngã xuống đường, sau đó nạn nhân bị bánh xe đầu kéo container cuốn vào gầm, kéo lê trên đường.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khiến bé H. tử vong tại chỗ, chị L. bị thương nặng khiến thai nhi văng ra khỏi bụng mẹ. Ngay sau đó, người dân đưa mẹ con chị L. vào bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên chị L. đã tử vong.

Hà An