1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang:

Sự thật việc doanh nghiệp ồ ạt thu mua... lá vải khô

(Dân trí) - Tại buổi làm việc với UBND huyện Lục Ngạn - Bắc Giang về “sự thật” trong việc doanh nghiệp ồ ạt thu múa lá vải khô thời gian qua, đại diện Công ty TNHH Sơn Lâm cho biết việc thu mua là có thật và để xuất khẩu sang Nhật Bản làm đất nhân tạo.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Tuyến - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn - cho biết: “Chiều qua 9/12, UBND huyện Lục Ngạn đã có buổi làm việc chính thức với đại diện Công ty TNHH Lâm Sơn về những nội dung liên quaan đến việc thu mua lá vải khô ồ ạt trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Công ty TNHH Lâm Sơn đã chính thức thông báo mục đích thu mua lá vải khô là để sơ chế, đóng bánh xuất khẩu sang Nhật Bản làm phân bón nhân tạo; do nhiều vùng đất ở nước này đã bị nhiễm xạ sau vụ rò rỉ tại các nhà máy điện hạt nhân, ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng”.

Sự thật việc doanh nghiệp ồ ạt thu mua... lá vải khô - 1
Lá vải khô được thu mua để xuất khẩu sang Nhật Bản làm đất nhân tạo.
 
Doanh nghiệp cũng cho biết chỉ thu mua lá vải đã khô, không bị mục nát và không lẫn cành cây, tuyệt đối không thu mua lá vải tươi.   Trước hồ nghi của một số người về việc doanh nghiệp thu mua lá vải khô xuất khẩu sang Nhật Bản để tinh chế một loại… thần dược nào đó, phía Công ty TNHH Lâm Sơn khẳng định lá vải khô sau khi thu mua sẽ được sàng sẩy, nghiền nát và đóng bánh. Khi đủ số lượng cho một lần xuất khẩu, lá vải đã qua sơ chế sẽ được đưa lên container xuất sang Nhật Bản làm đất nhân tạo phục vụ phát triển nông nghiệp. Công ty TNHH Sơn Lâm cho biết sẽ thực hiện thu mua lá vải khô lâu dài và sẽ lắp đặt dây chuyền sơ chế, đóng bao trên địa bàn.  
Sự thật việc doanh nghiệp ồ ạt thu mua... lá vải khô - 2
UBND huyện Lục Ngạn ra văn bản khuyến cáo người dân không chặt cành tỉa lá cây vải bừa bãi tránh ảnh hưởng đến năng suất vải thiều.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Lục Ngạn cũng đã tiến hành kiểm tra giấy phép đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan của phía doanh nghiệp, đồng thời ban hành một văn bản khuyến cáo bà con nông dân trồng vải không chặt lá tỉa cảnh cây vải bừa bãi, thực hiện chăm sóc đúng quá trình sinh trưởng và phát triển của cây để đảm bảo năng suất.  

Huyện Lục Ngạn là huyện miền núi tỉnh Bắc Giang, nổi tiếng với đặc sản vải thiều. Toàn huyện hiện có khoảng 18 nghìn ha vải thiều với sản lượng trung bình 120 nghìn tấn/năm, phần bố đều tại khắp các xã.

Giá bán vải thiều tại Lục Ngạn dao động từ 8 nghìn đến 18 nghìn đồng/kg, cao hơn hẳn giá vải thiều tại các địa phương khác do chất lượng vượt trội. Hàng năm, thu nhập từ cây vải thiều chiếm đến 60% tổng thu nông nghiệp trên địa bàn huyện.   Vải thiều Lục Ngạn đã được Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00015 để đảm bảo thương hiệu.
 
Anh Thế - Quốc Đô