1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sự kiện đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Campuchia

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, sáng 22/6, Cựu Quốc vương Campuchia Preah Karona Preah Bat Samdech Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu và Quốc vương Campuchia đã tới Hà Nội thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 22-25/6.

 

Sự kiện đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Campuchia - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân đón Cựu Quốc vương, Hoàng Thái hậu và Quốc vương Campuchia.

 

Chiều ngày 22/6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội kiến thân mật với Cựu Quốc vương và Hoàng Thái hậu. Cuộc gặp đã diễn ra trong bầu không khí cảm động, thắm tình đoàn kết, hữu nghị láng giềng anh em.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Cựu Quốc vương Preah Karona Preah Bat Samdech Norodom Sihanouk cùng Hoàng Thái hậu Norodom Moninieth Sihanouk và Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, những người bạn thân thiết và kính trọng của nhân dân Việt Nam đã đến thăm Việt Nam; cho rằng chuyến thăm hữu nghị Việt Nam lần này của Cựu Quốc vương, Hoàng Thái hậu và Quốc vương Campuchia là một sự kiện đặc biệt của mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp lâu đời giữa hai nước và hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.

 

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Cựu Quốc vương Norodom Sihanouk đã cùng ôn lại những kỷ niệm sâu sắc trong thời kỳ hai nước đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ nhau chí tình, chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc của mỗi nước.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh nhân dân và các thế hệ lãnh đạo Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn và trân trọng những tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ quý báu và giúp đỡ to lớn mà Cựu Quốc vương Norodom Sihanouk và nhân dân Campuchia đã dành cho nhân dân Việt Nam trước đây cũng như hiện nay.

 

Cựu Quốc vương Norodom Sihanouk bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với những tình cảm quý giá, sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Cựu Quốc vương, Hoàng Thái hậu và Quốc vương Norodom Sihamoni cũng như nhân dân Campuchia trước đây và hiện nay; bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Cựu Quốc vương, Hoàng Thái hậu và Quốc vương những tình cảm thân thiết và sự đón tiếp trọng thị trong chuyến thăm này.

 

Tối cùng ngày 22/6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã mở tiệc chiêu đãi Cựu Quốc vương, Hoàng Thái hậu và Quốc vương Campuchia.

 

 

Theo TTXVN/Vietnam+