1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

TPHCM:

Sự cố công trình xây dựng tăng về mức độ nghiêm trọng

(Dân trí) - Báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM, UBND TP cho rằng: So với năm 2008, số lượng sự cố, tai nạn lao động xảy ra ít hơn song mức độ nghiêm trọng thì lớn hơn do số người chết rất cao.

Sự cố công trình xây dựng tăng về mức độ nghiêm trọng - 1

Tại nạn thương tâm ngày 7/8 khiến 2 mẹ con chết ngay tại chỗ và 8 người khác bị thương nặng

 

Trong 6 tháng đầu năm 2009 chỉ xảy ra 8 sự cố, tai nạn tại các công trình xây dựng, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2008. Nhưng số người chết trong 8 sự cố nghiêm trọng này là 5 người, cao gấp 5 lần cùng kỳ năm ngoái.

 

Tháng 7 thì  tương đối yên bình. Nhưng bước sang những ngày đầu tháng 8, trên địa bàn TP liên tiếp xảy ra hai sự cố nghiêm trọng tại các công trình xây dựng đang thi công làm chết đến 3 người và nhiều người khác bị thương nặng.

 

Cụ thể, trong ngày 6/8, một công nhân đã tử vong do tấm bê tông rơi trúng đầu tại một căn nhà đang tiến hành tháo dỡ, xây dựng lại ở quận 9. Đến rạng sáng ngày 7/8, một căn nhà khác tại quận Tân Phú đang thi công cũng bất ngờ đổ sụp chôn vùi cả chục người, làm chết ngay tại chỗ 2 mẹ con và 8 người bị thương nặng.

 

Theo UBND TP thì sự cố xảy ra chủ yếu thuộc giai đoạn thi công; do ý thức an toàn lao động của công nhân còn kém, biện pháp tổ chức thi công không tuân thủ chặt chẽ theo quy định, chủ đầu tư hay nhà thầu ngại tốn kém mà không đầu tư cho các biện pháp bảo vệ an toàn lao động...

 

Thời  gian qua, Sở Xây dựng TP cũng đã tổ chức nhiều đoàn, thường xuyên đi kiểm tra các công trình xây dựng, xử lý kịp thời, nghiêm khắc... đối với các công trình không phép, sai phép, vi phạm quy trình quản lý chất lượng công trình để đưa công tác quản lý xây dựng trên địa bàn TP đi vào nề nếp, đúng quy định. 

 

Tuy nhiên, UBND TP cũng thừa nhận là lực lượng cán bộ quản lý Nhà nước về chất lượng công trình của TP còn hạn chế về số lượng, chất lượng, không thể kiểm tra được hết các công trình.

 

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý còn vấp phải thái  độ cố tình không hợp tác, lẩn tránh hoặc hợp tác không chặt chẽ của các chủ công trình, khiến việc quản lý càng khó khăn hơn.

 

Mặt khác, theo UBND TP thì quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng mới với mức phạt nặng hơn quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/5/2009 nhưng đến nay vẫn chưa có thông tư hướng dẫn nên các biện pháp xử phạt chưa nghiêm khắc, chưa có tính chất răn đe, ngăn ngừa.

 

UBND TP cũng kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, có kế hoạch để rà soát, xem xét ban hành lại toàn bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do nhiều tiêu chuẩn đã lạc hậu, hiện không còn phù hợp do kỹ thuật thi công, vật liệu xây dựng đã có nhiều thay đổi tiến bộ hơn. Đặc biệt là tăng cường rà soát, áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới cho phù hợp tình hình hiện tại.

 

Tùng Nguyên