Bến Tre:

Sóng biển đánh chìm tàu, 13 người được cứu sống, 1 người mất tích

(Dân trí) - Tối 12/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bến Tre) cho biết đã cứu sống 13 ngư dân trên tàu đánh cá bị chìm, 1 ngư dân bị mất tích hiện đang được lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 11/7, nhận được tin báo có một tàu đánh cá cùng 14 ngư dân bị sóng đánh chìm ở khu vực vùng biển phía ngoài sông Cửa Đại, Bộ Chỉ  huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, huy động các phương tiện hoạt động gần tàu bị nạn để hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời điều động thêm tàu BP 163501 cùng các phương tiện trên để tổ chức tìm kiếm.

13 ngư dân được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn 
13 ngư dân được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn 

Đến 19h đêm 11/7, lực lượng đã cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy 13 ngư dân và đưa vào bờ an toàn, riêng anh Bùi Văn Đề (quê Tiền Giang) bị nước cuốn trôi mất tích hiện vẫn đang được tìm kiếm. 

Danh sách 13 ngư dân được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn gồm: Trần Ngọc Bình, Ngô Tấn Đức, Huỳnh Công Đức, Lại Thanh Tùng, Lý Thanh Phương Nguyễn Văn Khánh (cùng quê Tiền Giang); Trần Văn Ảnh (quê Bà Rịa Vũng Tàu); Trần Văn Ngợi (quê Bạc Liêu); Từ Văn Hải (quê Trà Vinh); Huỳnh Văn Hiền, Nguyễn Thanh Khoa, Võ Văn Hoài, Lý Thanh Sơn (cùng  quê Bến Tre).

Hiện nay sức khỏe của 13 thuyền viên đã ổn định. Đồn Biên phòng Cửa Đại đang phối hợp với Đồn biên phòng Phú Tân (Tiền Giang) và các phương tiện của ngư dân đang tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích.

Minh Giang