Bình Định:

Sớm di dời 3 khách sạn ven biển Quy Nhơn để lấy đất làm công viên

(Dân trí) - Bình Định đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp làm việc với chủ 3 khách sạn ven biển Quy Nhơn để sớm có phương án di dời các khách sạn này để xây dựng công viên, phục vụ cộng đồng.

Ngày 22/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu, xác nhận vừa ký văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) triển khai các công việc liên quan đến việc di dời 3 khách sạn ven biển trên đường An Dương Vương (TP Quy Nhơn).

Sớm di dời 3 khách sạn ven biển Quy Nhơn để lấy đất làm công viên - 1
Bình Định đang lên phương án di dời 3 khách sạn ven biển Quy Nhơn để làm công viên, phục vụ cộng đồng.

Trước đó, ngày 7/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã có kết luận liên quan đến việc di dời 3 khách sạn Hải Âu, Hoàng Yến, Bình Dương nằm trên đường An Dương Vương.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở TN-MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp làm việc với khách sạn Hoàng Yến để thống nhất phương án di dời, bồi thường và hỗ trợ; tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/3.

Sở TN-MT cũng phải báo cáo kết quả làm việc với chủ khách sạn Bình Dương ngay trong tháng 2 để UBND tỉnh có hướng xử lý tiếp theo.

Giữa năm 2019, tỉnh Bình Định thông báo về việc di dời 3 khách sạn ven biển gồm: khách sạn Bình Dương (2 sao), Hải Âu (4 sao) và Hoàng Yến (4 sao). Việc di dời các khách sạn này là để lấy đất xây dựng công viên phục vụ cộng đồng. Các khách sạn sẽ được di dời căn cứ vào thời hạn cho thuê đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng khẳng định: “Toàn bộ không gian biển của vịnh Quy Nhơn là để cho dân, không giao cho bất cứ nhà đầu tư nào, để bất kỳ ai xuống biển cũng được hết”.

Theo lộ trình, khách sạn Bình Dương di dời đầu tiên, tiếp đó là khách sạn Hoàng Yến và Hải Âu.

Hiện tỉnh Bình Định đã lên phương án bồi thường, hỗ trợ để di dời khách sạn Bình Dương. Trong đó, tỉnh này bố trí khu đất mới rộng 3.000m2 tại số 20 Nguyễn Văn Trỗi (TP Quy Nhơn) để xây dựng khách sạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, việc di dời, giải tỏa các khách sạn này cần phải có lộ trình phù hợp, đúng quy định chứ không thể “sáng nói, chiều dời” sẽ làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn.

“Phải có lộ trình để người ta xây dựng lại khách sạn khác rồi mới trả lại đất chỗ khách sạn cũ cho mình xây dựng công viên, chứ không thể nói xong làm liền được. Biết bao nhiêu lao động làm việc ở đây, nếu nói là di dời, tháo dỡ khách sạn ngay thì họ làm việc ở đâu?”, ông Dũng nói.

Doãn Công