1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sở Y tế Hà Tĩnh vào cuộc làm rõ sai phạm tại Trung tâm Mắt

(Dân trí) - Cùng với việc buộc người đứng đầu Trung tâm Mắt Hà Tĩnh làm báo cáo giải trình, Sở Y tế Hà Tĩnh đã chỉ đạo thanh tra của ngành vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ những sai phạm tại Trung tâm Mắt tỉnh một cách trung thực, khách quan.

Trao đổi với Dân trí, bác sỹ Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi Dân trí đăng tải loạt bài về các sai phạm của lãnh đạo Trung tâm Mắt trong việc tùy tiện cắt xén phụ cấp của cán bộ, nhân viên, nhập nhằng hạch toán, tùy tiện trong chi tiêu, gây thất thoát tiền nhà nước, gây bức xúc trong đơn vị, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh đã vào cuộc.

Theo bác sỹ Châu, Sở Y tế Hà Tĩnh đã yêu cầu ông Dương Kim Dũng, Giám đốc Trung tâm làm báo cáo, giải trình một cách trung thực các vấn đề báo nêu. Song song với giải trình của ông Dũng, Sở Y tế tỉnh này cũng đã chỉ đạo thanh tra của ngành cùng vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc một cách khách quan.  
Sở Y tế Hà Tĩnh vào cuộc làm rõ sai phạm tại Trung tâm Mắt
Sở Y tế Hà Tĩnh buộc ông Dương Kim Dũng - Giám đốc Trung tâm Mắt báo cáo giải trình các sai phạm tại đơn vị
 

“Quan điểm của chúng tôi là tất cả mọi hoạt động đều hướng đến làm thế nào để phục vụ công tác khám chữa bệnh, bảo đảm sức khỏe cho người dân một cách tốt nhất. Vì thế những sai phạm báo nêu, chúng tôi đã chỉ đạo thanh tra vào cuộc kiểm tra một cách khách quan, không bao che. Chúng ta đã có các chế tài xử lí, ai sai đều phải chịu trách nhiệm về sai phạm mà mình gây ra” – bác sỹ Châu nói.

Để hỗ trợ thêm cho Sở Y tế Hà Tĩnh trong việc xác minh làm rõ các sai phạm của lãnh đạo Trung tâm Mắt Hà Tĩnh, PV Dân trí đã cung cấp thêm một số tài liệu, chứng cứ xác thực các bài viết đã đăng tải cho BS Lê Ngọc Châu. Bác sỹ Châu ghi nhận, cảm ơn những nỗ lực của báo Dân trí trong việc điều tra, phản ánh những sai phạm tại Trung tâm Mắt. Người đứng đầu ngành Y tế Hà Tĩnh một lần nữa cam kết sẽ sớm xác minh làm rõ các vấn đề báo phản ánh, khi có kết quả điều tra, kết quả xử lý sẽ chuyển tới báo để công khai trước dư luận.

Trước đó, như Dân trí đã đăng tải trong loạt bài điều tra mới đây, thời gian qua lãnh đạo Trung tâm Mắt Hà Tĩnh không chỉ cắt xén vô tội vạ tiền “mồ hôi nước mắt” vốn là phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật mắt cho bệnh nhân của cán bộ, nhân viên; lãnh đạo Trung tâm Mắt Hà Tĩnh còn nhập nhằng hạch toán, tùy tiện trong chi tiêu, gây thất thoát một số tiền lớn của nhà nước. Các bài báo đều được dư luận, trong đó một bộ phận cán bộ ngành y tế địa phương hết sức quan tâm, yêu cầu làm rõ xử lý nghiêm những người làm sai phạm chế độ chính sách nhà nước, sớm trả lại quyền lợi chính đáng cho người lao động.
  Hà Phương – Sinh Hiệp