1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Số tiền cứu hộ bé trai lọt trụ bê tông ở Đồng Tháp, đơn vị nào chi trả?

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Toàn bộ số tiền chi cho công tác cứu hộ, cứu nạn cháu trai lọt trụ bê tông ở cầu Rọc Sen, nhà thầu đã bỏ tiền ra chi trả trước.

Liên quan đến công tác cứu hộ bé trai ở Đồng Tháp rơi trụ bê tông, nhiều độc giả nêu câu hỏi, đây là một vụ tai nạn tại công trình, vậy những đơn vị nào phải chịu trách nhiệm chi trả? Có dùng tiền ngân sách hay không?

Sáng 6/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp, cho biết, liên quan đến toàn bộ chi phí dành cho công tác cứu hộ, cứu nạn cháu trai lọt trụ bê tông, nhà thầu bỏ tiền ra chi trả trước. 

Số tiền cứu hộ bé trai lọt trụ bê tông ở Đồng Tháp, đơn vị nào chi trả? - 1

Hiện ngành chức năng của Đồng Tháp đang thống kê lại toàn bộ chi phí trong công tác cứu hộ, cứu nạn vừa qua. (Ảnh: Nguyễn Hành).

Hiện ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang kiểm tra, xác định lỗi thuộc về những đơn vị nào. Khi có kết luận lỗi thuộc về đơn vị nào thì đơn vị đó có trách nhiệm chi trả toàn bộ số tiền cứu hộ. 

Mặc dù vậy, người đứng đầu Sở GTVT Đồng Tháp, chủ đầu tư công trình cho biết, Sở đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp phối hợp với sở, ngành liên quan, thống kê, rà soát toàn bộ chi phí cứu hộ và sẽ có báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện UBND tỉnh đã giao cho các sở, ngành liên quan thống kê lại toàn bộ chi phí trong công tác cứu hộ, cứu nạn vừa qua. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh mới có ý kiến, thống nhất những đơn vị nào phải chi trả số tiền cứu hộ.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt.

Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam lọt trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m. Trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm.

Thấy vậy, nhóm bạn của Nam kêu cứu. Những người có mặt tại công trình đến ứng cứu nhưng bất thành.

Ngày 4/1, qua nhiều biện pháp, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp xác định bé trai đã tử vong.

Ngày 20/1 (sau 21 ngày xảy ra sự việc), thi thể Hạo Nam được đưa lên mặt đất.

Công trình cầu Rọc Sen do Sở GTVT Đồng Tháp làm chủ đầu tư; đơn vị giám sát  thi công xây dựng là Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải; Đơn vị thi công do Liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T và Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TPHCM.