Số nhà siêu dài, "đồng phục biển quảng cáo" và tiếp viên mặc bikini

(Dân trí) - Hình ảnh về tuyến phố Lê Trọng Tấn "đồng phục biển quảng cáo" ở Hà Nội, nhiều số nhà siêu dài ở TPHCM và quán ăn cho tiếp viên mặc bikini rót bia cho khách gây ra nhiều tranh cãi và quan tâm của dư luận nhất tuần qua.


“Tôi từng lái xe cho lãnh đạo đi nhiều nơi mà chưa từng gặp những số nhà dài đến mắc cười như ở đây. Đi làm hồ sơ thủ tục nhưng số nhà của mình thì không nhớ, còn người nghe đọc số là trợn mắt ngạc nhiên” - ông Nguyễn Văn Tư ở số 1086/127/2/6/15/41 khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM nói. Nhiều khu vực ở Bình Tân, Nhà Bè… (TP.HCM) có số nhà quá nhiều xuyệt mà đôi khi cả chủ nhà cũng không nhớ nổi (Ảnh: Pháp luật TPHCM).

“Tôi từng lái xe cho lãnh đạo đi nhiều nơi mà chưa từng gặp những số nhà dài đến mắc cười như ở đây. Đi làm hồ sơ thủ tục nhưng số nhà của mình thì không nhớ, còn người nghe đọc số là trợn mắt ngạc nhiên” - ông Nguyễn Văn Tư ở số 1086/127/2/6/15/41 khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM nói. Nhiều khu vực ở Bình Tân, Nhà Bè… (TP.HCM) có số nhà quá nhiều xuyệt mà đôi khi cả chủ nhà cũng không nhớ nổi (Ảnh: Pháp luật TPHCM).

Phóng sự ảnh của Dân trí về việc Hà Nội quy hoạch các biển hiệu quảng cáo đồng bộ với màu sắc, chiều cao, kích cỡ tương đồng trên tuyến đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) đã có trên 90.000 share (chia sẻ) trên mạng xã hội. Câu chuyện đồng phục biển quảng cáo đã gây ra những tranh cãi suốt tuần qua (Ảnh: Hữu Nghị).
Phóng sự ảnh của Dân trí về việc Hà Nội quy hoạch các biển hiệu quảng cáo đồng bộ với màu sắc, chiều cao, kích cỡ tương đồng trên tuyến đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) đã có trên 90.000 share (chia sẻ) trên mạng xã hội. Câu chuyện "đồng phục biển quảng cáo" đã gây ra những tranh cãi suốt tuần qua (Ảnh: Hữu Nghị).

Được đầu tư xây dựng với tổng số vốn 667 triệu USD, sau 4 năm hoạt động Nhà máy Đạm Ninh Bình lỗ hơn 2.000 tỷ đồng. 1 tháng qua nhà máy phải đóng cửa vì làm ăn thua lỗ, dây chuyền sản xuất hỏng hóc. Hiện 400/1.000 công nhân của nhà máy phải tạm nghỉ việc chưa biết khi nào mới đi làm trở lại (Ảnh: Thái Bá)
Được đầu tư xây dựng với tổng số vốn 667 triệu USD, sau 4 năm hoạt động Nhà máy Đạm Ninh Bình lỗ hơn 2.000 tỷ đồng. 1 tháng qua nhà máy phải đóng cửa vì làm ăn thua lỗ, dây chuyền sản xuất hỏng hóc. Hiện 400/1.000 công nhân của nhà máy phải tạm nghỉ việc chưa biết khi nào mới đi làm trở lại (Ảnh: Thái Bá)

Dài chưa đầy 1km nhưng đoạn mương ở phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội) thi xây dựng nhiều năm chưa xong, luôn trong tình trạng ô nhiễm, bốc mùi hôi thối khiến cho cuộc sống của người dân xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng (Ảnh: Trần Văn)
Dài chưa đầy 1km nhưng đoạn mương ở phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội) thi xây dựng nhiều năm chưa xong, luôn trong tình trạng ô nhiễm, bốc mùi hôi thối khiến cho cuộc sống của người dân xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng (Ảnh: Trần Văn)

Mặt đường trên quốc lộ 5 đoạn qua địa phận hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương nhiều chỗ đang bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện những “ổ voi, ổ gà”, “sống trâu, rãnh cào” và kéo dài đã lâu nhưng không được sửa chữa. Tuy nhiên mức phí thu vẫn tăng đúng “lộ trình” gây bức xúc dư luận (Ảnh: Nguyễn Dương)
Mặt đường trên quốc lộ 5 đoạn qua địa phận hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương nhiều chỗ đang bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện những “ổ voi, ổ gà”, “sống trâu, rãnh cào” và kéo dài đã lâu nhưng không được sửa chữa. Tuy nhiên mức phí thu vẫn tăng đúng “lộ trình” gây bức xúc dư luận (Ảnh: Nguyễn Dương)

Thấy được những khó khăn của người dân khi đi qua các tuyến đường hư hỏng, các cây cầu nhỏ hẹp không an toàn... những người con của vùng cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã chung tay hình thành “biệt đội” dặm vá đường từ thiện hoạt động đã hơn 10 năm nay (Ảnh: Phạm Tâm)
Thấy được những khó khăn của người dân khi đi qua các tuyến đường hư hỏng, các cây cầu nhỏ hẹp không an toàn... những người con của vùng cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã chung tay hình thành “biệt đội” dặm vá đường từ thiện hoạt động đã hơn 10 năm nay (Ảnh: Phạm Tâm)

Không còn sức để ra khơi, hai lão ngư Đặng Nhơn (53 tuổi) và Trần Tia (40 tuổi), ở đảo Bé hoang sơ thuộc đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang miệt mài nhặt rác từ chiều tà đến mờ tối, mong giữ hòn đảo sạch sẽ cho con cháu nô đùa và đón khách du lịch về với quê hương Hải đội Hoàng Sa (Ảnh: Hồng Long)
Không còn sức để ra khơi, hai lão ngư Đặng Nhơn (53 tuổi) và Trần Tia (40 tuổi), ở đảo Bé hoang sơ thuộc đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang miệt mài nhặt rác từ chiều tà đến mờ tối, mong giữ hòn đảo sạch sẽ cho con cháu nô đùa và đón khách du lịch về với quê hương Hải đội Hoàng Sa (Ảnh: Hồng Long)

Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội tiếp tục ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng với nhà hàng tại Hà Nội để nhân viên mặc bikini rót bia, bưng đồ ăn cho khách, do vi phạm quảng cáo có nội dung trái truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam (Ảnh: Vietnamnet).
Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội tiếp tục ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng với nhà hàng tại Hà Nội để nhân viên mặc bikini rót bia, bưng đồ ăn cho khách, do vi phạm quảng cáo có nội dung trái truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam (Ảnh: Vietnamnet).

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí đối với VTV vì đã đăng phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong phóng sự: “Cây chổi quét rau” trong chương trình Cà phê sáng phát sóng trên kênh VTV3 ngày 3/5/2016. Theo đó, VTV bị xử phạt 50 triệu đồng và buộc phải cải chính xin lỗi theo quy định tại Nghị định 159/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản (Ảnh cắt từ clip)
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí đối với VTV vì đã đăng phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong phóng sự: “Cây chổi quét rau” trong chương trình Cà phê sáng phát sóng trên kênh VTV3 ngày 3/5/2016. Theo đó, VTV bị xử phạt 50 triệu đồng và buộc phải cải chính xin lỗi theo quy định tại Nghị định 159/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản (Ảnh cắt từ clip)

Tháng 8 tới đây, cặp vợ chồng trẻ Đồng Thị Hương Linh và Sas Péter sẽ tạm nghỉ việc, bán hết tài sản hiện có để lên đường phượt xe đạp trong khoảng 1 năm, xuyên qua 11 quốc gia và vùng lãnh thổ từ Hungary về Việt Nam (Ảnh: NVCC)
Tháng 8 tới đây, cặp vợ chồng trẻ Đồng Thị Hương Linh và Sas Péter sẽ tạm nghỉ việc, bán hết tài sản hiện có để lên đường phượt xe đạp trong khoảng 1 năm, xuyên qua 11 quốc gia và vùng lãnh thổ từ Hungary về Việt Nam (Ảnh: NVCC)

Kha Xuân Lộc (tổng hợp)

Số nhà siêu dài, "đồng phục biển quảng cáo" và tiếp viên mặc bikini - 11