Số liệu cán bộ cấp cao bị xử lý liên quan các đại án tham nhũng

Hoài Thu

(Dân trí) - Trong vụ AIC, có 126 đảng viên bị kỷ luật, gồm 25 cán bộ diện Trung ương quản lý. Với vụ Đại Ninh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư... đã kỷ luật 14 đảng viên, gồm 7 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Những con số này được Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cung cấp chiều 14/8, tại buổi thông tin kết quả phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

31 ủy viên, nguyên y viên Trung ương cùng 24 sĩ quan cấp tướng bị kỷ luật

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh 7 kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm.

Thứ nhất, Ban Chỉ đạo đã quán triệt đẩy mạnh đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên sai phạm.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung, quyết liệt kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kỷ luật 230 đảng viên do tham nhũng, 4.004 đảng viên do suy thoái, 13 đảng viên do vi phạm về kê khai tài sản, theo số liệu được ông Đông thống kê.

Số liệu cán bộ cấp cao bị xử lý liên quan các đại án tham nhũng - 1

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông thông tin kết quả phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ảnh: Hồng Phong).

Trong số 47 cán bộ diện Trung ương quản lý bị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật từ đầu năm đến nay, có 14 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng (gồm: 2 phó thủ tướng, nguyên phó thủ tướng; 3 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng; 7 bí thư, nguyên bí thư tỉnh ủy, thành ủy; 11 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng và tương đương; 18 chủ tịch, nguyên chủ tịch UBND tỉnh; 2 chủ tịch HĐND tỉnh; 4 phó bí thư, nguyên phó bí thư tỉnh ủy).

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, ông Đông cho biết các cấp đã thi hành kỷ luật 141 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 31 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, 24 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Liên quan đến một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, ông Đông cho biết từ đầu năm đến nay đã kỷ luật 44 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Riêng vụ án xảy ra tại Công ty AIC, đến nay Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 89 tổ chức đảng và 126 đảng viên, trong đó có 25 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị đã xử lý kỷ luật 80 tổ chức đảng, 190 đảng viên.

Với vụ án xảy ra tại dự án Khu đô thị Đại Ninh (Lâm Đồng), Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng, 14 đảng viên, trong đó có 7 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Theo ông Đông, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An.

Kết quả nổi bật thứ hai, theo Phó ban Nội chính Trung ương, công tác điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục được chỉ đạo tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt.

Bên cạnh đó, ông Đông nhấn mạnh việc xử lý hình sự nhiều cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý. Thống kê cho thấy trong 6 tháng đầu năm đã khởi tố 16 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã xử lý hình sự 55 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 16 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng.

Số liệu cán bộ cấp cao bị xử lý liên quan các đại án tham nhũng - 2

Toàn cảnh buổi thông tin kết quả phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ảnh: Đặng Phước).

Cụ thể, liên quan vụ Phúc Sơn, trong số 23 bị can bị khởi tố, có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý, gồm 1 bí thư, 1 nguyên bí thư, 1 phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, 2 chủ tịch, 1 nguyên chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với vụ Thuận An, trong số 8 bị can bị khởi tố, có 2 cán bộ diện Trung ương quản lý, gồm 1 bí thư tỉnh ủy, 1 phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thứ ba, ông Đông nhấn mạnh chủ trương tiếp tục khuyến khích cán bộ nghiêm khắc nhận trách nhiệm chính trị, tự nguyện từ chức, nhận khuyết điểm khi có sai phạm.

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, cấp có thẩm quyền đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý.

"Từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay đã có 32 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xem xét cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác, trong đó có 7 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 Ủy viên Ban Bí thư và 10 Ủy viên Trung ương", ông Đông thông tin.

Ông nhấn mạnh việc này thể hiện sự nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, đưa việc "có lên có xuống, có vào có ra" dần trở thành văn hóa, việc làm bình thường trong công tác cán bộ, tạo bước đột phá mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản có giá trị lớn trong các đại án

Thứ tư, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, Phó ban Nội chính Trung ương cho biết chúng ta đã quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Thứ năm, công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực.

Số liệu cán bộ cấp cao bị xử lý liên quan các đại án tham nhũng - 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ảnh: TTXVN).

Phó ban Nội chính Trung ương cho biết các cơ quan tiến hành tố tụng đã kịp thời tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản có giá trị lớn.

Cụ thể, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan điều tra đã tạm giữ tổng số tiền, tài sản hơn 315 tỷ đồng; gần 2 triệu USD; 534 cây vàng và 1.444 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên việt Oil đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm trị giá hơn 1.117 tỷ đồng, 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Kết quả thứ sáu, theo ông Đông, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh được nâng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã xử lý kỷ luật 66 trường hợp người đứng đầu, trong đó có 24 trường hợp bị xử lý hình sự; khởi tố mới 444 vụ án/1.003 bị can về tội tham nhũng (tăng 25 vụ so với cùng kỳ năm 2023).

Kết quả nổi bật thứ bảy, theo ông Nguyễn Hữu Đông, công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã được đẩy mạnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân vào quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.