Quảng Ngãi:

Sợ động đất, dân rủ nhau lên núi dựng lều ở

(Dân trí) - Trận động đất mới đây ở Bắc Trà My (Quảng Nam) đã ảnh hưởng rung chấn tới huyện Tây Trà và Sơn Hà, khiến 14 hộ dân làng Vố (thôn Tà Ba, xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà) hoang mang, rủ nhau lên núi Cà Tu dựng lều lánh nạn.

Trước đó, khoảng 22h55’ ngày 22/10, tại huyện Bắc Trà My xảy ra trận động đất khiến mặt đất ở các huyện miền núi Quảng Ngãi rung chuyển.

 

Bà Đinh Thị Nia (ngụ thôn Tà Ba) cho biết: “Khi trong nhà tôi rung lên bỗng nghe tiếng nổ rất to. Rồi mọi người nói rằng có một lỗ thủng khoảng 8cm dưới mặt đất và nước phun lên. Từ hồi giờ tôi chưa thấy hiện tượng này. Gia đình tôi sợ quá nên phải lên núi dựng lều ở tạm thôi”.
 
Người dân lo sợ lên núi trốn động đất

Người dân lo sợ lên núi "trốn" động đất

 

Thấy người dân ồ ạt lên núi sinh sống, huyện Sơn Hà đã cử cán bộ lên động viên, thông báo tình hình và trấn an người dân, khuyên dân trở về nhà. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa dám về vì lo sợ động đất đe dọa tính mạng.

 

Hiện 14 hộ dân trên núi đang gặp nhiều khó khăn về sinh hoạt, không có lượng thực, nước sạch, lều che tạm bợ và nguy sơ sạt lở núi có thể xảy ra khi bão số 8 đang dần đổ bộ vào miền Trung.

 

Ông Đinh Văn Kia - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thượng - cho biết: “Chúng tôi đang tích cực khuyên nhủ dân trở về làng, chứ ở đây sẽ rất nguy hiểm khi mùa mưa đến”.

 

Hồng Long