Sơ đồ lộ trình đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay Nội Bài

(Dân trí) - Theo lịch trình, hơn 8h ngày 13/10, đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi từ Trần Thánh Tông đến đường Độc Lập vòng về Hoàng Diệu rồi tiến ra sân bay Nội Bài lúc 11h.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) - cho biết, phương án phân luồng phục vụ Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp không có gì thay đổi so với kế hoạch đưa ra trước đó.
Đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay Nội Bài diễn tập trong sáng 10/10
Đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay Nội Bài diễn tập trong sáng 10/10
 
Theo đó, Lễ truy điệu trọng thể Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông vào 7h sáng ngày 13/10. Sau đó, đến khoảng 8h15 phút, linh cữu Đại tướng được di chuyển khỏi Nhà tang lễ. Lộ trình cụ thể đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng sẽ đi từ Trần Thánh Tông - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã - Cầu Giấy - Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng - Thăng Long đến sân bay Nội Bài khoảng 11h.
 
Sơ đồ lộ trình đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay Nội Bài

Khoảng 8h15', linh cữu Đại tướng sẽ được đưa từ Nhà tang lễ (Trần Thánh Tông) đi qua Lăng Bác (đường Độc Lập)

Sơ đồ lộ trình đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay Nội Bài
Từ đường Độc lập, đoàn xe nghi thức quân đội đưa linh cữu Đại tướng theo đường Hoàng Văn Thái - Hoàng Diệu, về nhà riêng Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu

Sơ đồ lộ trình đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay Nội Bài

Sau đó từ 30 Hoàng Diệu, linh cữu Đại tướng được đưa thẳng ra sân bay Nội Bài, chuẩn bị lên chuyên cơ về quê hương Quảng Bình. (Hình ảnh: Ngọc Diệp)

Nhằm đảm bảo an toàn và không để xảy ra ùn tắc giao thông, trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra phương án phân luồng phương tiện. Theo đó, từ 6h đến 22h ngày 12/10 và từ 6h đến 10h ngày 13/10, tạm cấm tất cả các xe ô tô tải có trọng tải từ 1 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 25 chỗ ngồi (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang) đi trên các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Thành Tông, Hai Bà Trưng, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, Trần Khát Chân, Phố Huế, Lê Duẩn (đoạn Đại Cổ Việt - Trần Nhân Tông), Ngô Thị Nhậm, Đại Cổ Việt, Trần Khánh Dư.

Từ 6h đến 12h ngày 13/10, tạm cấm các loại phương tiện nêu trên hoạt động trên tuyến Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Bài (đoạn Lý Thường Kiệt - Tràng Tiền), Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Trần Phú, Lê Trực, Sơn Tây, Kim Mã, Cầu Giấy, Xuân Thủy.

Cũng trong thời gian từ 6h đến 12h ngày 13/10, sẽ cấm toàn bộ phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ quốc tang) đi trên tuyến Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn Trần Nhân Tông - Lò Đúc), Yec-Xanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn, Nguyễn Cao, Hàn Thuyên, Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ (đoạn Lò Đúc - Tăng Bạt Hổ).

Để phục vụ cho Lễ Quốc tang, Phòng CSGT Hà Nội cũng yêu cầu người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành Luật Giao thông, hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đơn vị này cũng đề nghị các địa phương về dự viếng, truy điệu cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi bằng phương tiện cá nhân gửi tại đường Lý Thường Kiệt (đoạn Phan Chu Trinh - Lê Thành Tông), đường Hai Bà Trưng (đoạn Phan Chu Trinh - Lê Thánh Tông), đường Trần Quang Khải (đoạn Hàng Muối - Tràng Tiền) và các điểm trông giữ xe ngoài phạm vi bị cấm.

Trong thời gian tạm cấm, Phòng CSGT sẽ phân luồng giao thông, xe tải, xe khách trên 25 chỗ đi vào trung tâm thành phố. Cụ thể, xe thuộc diện cấm từ QL5 đi QL1A, 1B sẽ qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì đi các tỉnh miền Nam. Xe từ các tỉnh phía Nam đi về các tỉnh phía Bắc (qua cầu Thăng Long) đến Pháp Vân qua Lĩnh Nam - đường trên cao hoặc Pháp Vân - Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ - Nghiêm Xuân Yêm - đường trên cao - Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long hoặc đến Văn Điển rẽ Phan Trong Tuệ - QL70 - Văn La - Văn Phú - Lê Trọng Tấn - Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - đường trên cao - Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long.

Trong hai ngày tổ chức Lễ Quốc tang, Phòng CSGT Hà Nội sẽ bố trí 150 chốt tại các nút giao thông dọc tuyến đường đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay Nội Bài.

Quang Phong