Sinh viên Bách Khoa thiết kế "áo nước đá" cho y bác sĩ chống nóng

Nguyễn Bắc

(Dân trí) - Nhóm sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đang hoàn thiện chiếc áo làm mát mặc trong đồ bảo hộ phòng dịch, giúp người mặc giảm đến 10 độ C so với nhiệt độ môi trường. Chi phí chỉ 400 nghìn đồng.

Sinh viên Bách khoa chế tạo áo chống nóng cho y bác sĩ, chi phí 400 nghìn đồng

Sau hai tuần nghiên cứu, ngày 9/6, sinh viên Nguyễn Thị Hương Hảo (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cùng nhóm bạn đã chế tạo thành công một chiếc áo làm mát bằng nước đá. Áo có 3 lớp vải, bảo ôn và lớp ống nước làm mát. Người sử dụng mặc áo, đeo một balo đựng bình nước đá và bật máy bơm để bơm nước đá chạy dọc theo đường ống làm mát cơ thể. Máy bơm nhỏ chạy bằng nguồn pin dự phòng. Có 4 tốc độ bơm tùy thuộc vào nhu cầu làm mát khác nhau của người dùng.

"Qua theo dõi báo đài, em được biết các bác sĩ, y sĩ tuyến đầu chống dịch đang phải chống chọi với cái nóng gay gắt của mùa hè trong những bộ đồ bảo hộ kín bưng. Vì vậy, em cùng các bạn sinh viên Bách khoa Hà Nội đã nghiên cứu ra bộ đồ chống nóng này. Giá nguyên liệu nhóm em làm thử nghiệm 1 chiếc áo hiện tại là khoảng 400.000 đồng", bạn Nguyễn Thị Hương Hảo, trưởng nhóm sáng tạo cho biết.

"Ngay khi nhận được ý tưởng này từ sinh viên thì chúng tôi thấy đây thực sự là ý tưởng sáng tạo và hoàn toàn có thể thực hiện được. Chúng tôi đã hỗ trợ các em mọi điều kiện để có thể thực hiện ý tưởng này. Chiếc áo này hiện vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, chỉnh sửa để có thể đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất", PGS.TS Lã Thị Ngọc Anh, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ.

Thời tiết nóng bức trong những ngày qua ảnh hưởng nhiều đến công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là với những y bác sĩ phải mang trên mình những bộ đồ bảo hộ kín bưng trong nhiều giờ liền. Những sáng tạo độc đáo của sinh viên Bách khoa Hà Nội được kỳ vọng khi đi vào thực tế sẽ giúp giải quyết vấn đề này.