1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Siêu bão” tăng cấp và có khả năng mạnh thêm

(Dân trí) - “Siêu bão” giật cấp 15, cấp 16 được dự báo đi vào vùng ven biển phía Đông Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và còn tiếp tục mạnh thêm.

Tiến sâu vào biển Đông bão số 7 được dự báo còn tăng cấp và liên tục thay đổi hướng đi với diễn biến rất phức tạp.

 

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, đến 19h tối nay (12/8), tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 giật cấp 15, cấp 16.
 
Đường đi của cơn bão
Đường đi của cơn bão

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và còn có khả năng mạnh thêm.

 

Đến 19h ngày 13/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17.

 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 19h ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km/một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão còn có có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. Từ sáng mai (13/8), vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

 

Phạm Thanh