1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Siêu bão Haiyan sẽ quét dọc miền Trung

(Dân trí ) - Tối 8/11, bão HaiYan đã vượt qua miền Trung Philippin và đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 14. Dự báo bão số 14 sẽ đi dọc theo các tỉnh Trung Bộ nước ta, gây nguy hiểm khó lường.

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 22h ngày 8/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 560km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17. 

Nhiều tàu cá đã vào trú bão ở Đà Nẵng
Nhiều tàu cá đã vào trú bão ở Đà Nẵng
 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km. Đến 22h ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Bình Định khoảng 300 - 350km về phía Đông - Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 16, cấp 17. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, đi dọc theo các tỉnh Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Đến 22 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Nghệ An – Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9 - 11, sau tăng lên cấp 12 - 14, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Bão Haiyan được đánh giá là cơn bão mạnh nhất năm 2013 và là một trong 4 siêu bão mạnh nhất lịch sử nhân loại. Theo thông báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, kết hợp ảnh hưởng của siêu bão Haiyan, từ ngày 10/12, khu vực đồng bằng Bắc bộ, bao gồm cả Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa to đến rất to và có thể xảy ra ngập lụt.

Về việc đặt tên bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ Cao Đức Phát cho biết, áp thấp nhiệt đới vừa ảnh hưởng đến miền Trung được đánh giá có mức nguy hiểm như bão và vẫn được đặt tên là bão số 13. Do đó, siêu bão HaiYan sẽ được Việt Nam đặt tên là bão số 14.

 Phạm Thanh