1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sĩ tử "vật vã" rời thành phố

(Dân trí) - Sau những ngày thi căng thẳng, hôm nay hàng vạn thí sinh đổ ra bến xe về quê. Trong cái nắng gắt cùng lượng khách tăng đột biến so với ngày thường, nhiều thí sinh cùng gia đình đã phải "vật vã" ở bến xe hàng giờ mới đón được xe.

 
Sĩ tử vật vã rời thành phố

Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của đợt hai, hàng vạn thí sinh cùng người nhà đã đổ ra các bến xe về quê

Sĩ tử vật vã rời thành phố

Tại Hà Nội, lượng khách ở các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm... chiều nay tăng đột biến so với ngày thường. Nhiều thí sinh và người nhà phải ngồi vật vờ ở sảnh các bến xe hàng giờ mới bắt được xe khách về quê

Thí sinh và người nhà tranh thủ chợp mắt trong khi đợi xe



Thí sinh và người nhà tranh thủ chợp mắt trong khi đợi xe


Thí sinh và người nhà tranh thủ chợp mắt trong khi đợi xe

Thí sinh và người nhà tranh thủ chợp mắt trong khi đợi xe

Phía trong sảnh, ngoài sân bến xe luôn đông nghịt thí sinh và người nhà săn tìm xe khách



Phía trong sảnh, ngoài sân bến xe luôn đông nghịt thí sinh và người nhà săn tìm xe khách



Phía trong sảnh, ngoài sân bến xe luôn đông nghịt thí sinh và người nhà săn tìm xe khách


Phía trong sảnh, ngoài sân bến xe luôn đông nghịt thí sinh và người nhà săn tìm xe khách


Phía trong sảnh, ngoài sân bến xe luôn đông nghịt thí sinh và người nhà săn tìm xe khách

Phía trong sảnh, ngoài sân bến xe luôn đông nghịt thí sinh và người nhà "săn" tìm xe khách

Phía trong sảnh, ngoài sân bến xe luôn đông nghịt thí sinh và người nhà săn tìm xe khách

Dù lượng xe khách ở các bến được tăng cường rất nhiều lượt nhưng vào giờ cao điểm thí sinh vẫn phải chen chân tìm chỗ ngồi trên xe.

Tại TPHCM, bắt đầu từ 12h trưa nay, các phương tiện đổ về bến xe miền Đông tăng đột biến, trong đó đa phần là thí sinh và người nhà lên thành phố tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 3. Ngược lại, một lượng lớn thí sinh đã kết thúc kỳ thi đại học đợt 2 cũng khốn khổ bắt xe về quê, rời thành phố.

Trên quốc lộ 13, đoạn dẫn từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến cửa sau bến xe Miền Đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất khó khăn. Trong khi đó, tại cổng chính của bến xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì dòng xe gắn máy, xe ô tô cũng xếp hàng dài chờ vào bên trong bến.

Dòng xe đổ về khiến đường dẫn vào bến xe Miền Đông chật cứng dù không phải giờ cao điểm
Dòng xe đổ về khiến đường dẫn vào bến xe Miền Đông chật cứng dù không phải giờ cao điểm

Bên trong khu vực nhà chờ, hành khách ngồi chật kín các dãy ghế. Nhiều người không có ghế, đành phải ngồi bệt dưới nền. Tại điểm bán vé, thí sinh và người nhà xếp hàng chờ mua vé. Một số em quá mệt mỏi sau kỳ thi tranh thủ nằm nghỉ ngay tại nhà chờ.

Do tâm lý của hầu hết thí sinh và phụ huynh muốn về nhà sớm, không phải tốn kém chi phí ăn ở thêm một ngày tại TP nên ngay khi kết thúc kỳ thi đã tranh thủ ra bến xe khiến lượng khách trong bến tăng đột biến.

Bên trong sảnh chờ của bến xe đông nghẹt người, nhiều nhất là thí sinh và phụ huynh
Bên trong sảnh chờ của bến xe đông nghẹt người, nhiều nhất là thí sinh và phụ huynh

Ông Ngô Quang Đại (quê Bình Thuận, một phụ huynh thí sinh tham gia kỳ thi đợt 2) cho biết: “Sau khi hoàn thành môn thi cuối là 2 bố con ra thẳng bến xe luôn. Mua vé rồi, nhưng phải đợi đến 14h mới có chuyến xe về gần nhà”.

Trong trưa nay, lượng thí sinh về quê nhiều nhất là ở các tỉnh gần TPHCM như Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu…

Bên trong sảnh chờ hầu như không còn ghế trống

Bên trong sảnh chờ hầu như không còn ghế trống
Bên trong sảnh chờ hầu như không còn ghế trống

Đắt khách nhất là ở quầy vé các tuyến xe về các tỉnh lân cận thành phố
Đắt khách nhất là ở quầy vé các tuyến xe về các tỉnh lân cận thành phố

Vật vã chờ xe
Vật vã chờ xe

Quang Phong -


Quang Phong - Đình Thảo - Tùng Nguyên