1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Sẽ phá dỡ chung cư tại 83 Ngọc Hồi nếu không có giấy phép

(Dân trí) - Dư luận gần đây đang bức xúc về việc dự án chung cư (khu chung cư Giải Phóng), ngang nhiên xây dựng không phép tại ngõ 83 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai - Hà Nội). Hiện các căn hộ ở đây đã được rao bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn.

Sẽ phá dỡ chung cư tại 83 Ngọc Hồi nếu không có giấy phép - 1
Công trình tại 83 Ngọc Hồi vẫn tiếp tục xây đến tầng thứ 8 dù chưa có phép xây dựng 

Thách thức chính quyền, coi thường dư luận!

Theo tìm hiểu, dự án này đang trong quá trình chuyển đổi từ việc chỉ được xây trụ sở và văn phòng giới thiệu sản phẩm sang xây dựng chung cư cao tầng.

Điều đáng nói, mặc dù có rất nhiều văn bản của các ban, ngành yêu cầu công trình ngừng thi công khi chưa có giấy phép. Thậm chí, lãnh đạo UBND TP Hà Nội liên tiếp có các văn bản thành lập đoàn thanh tra liên ngành về việc kiểm tra, xử lý vi phạm về chuyển nhượng dự án, xây dựng không phép của dự án.

Song không những không dừng lại, chủ đầu tư toà nhà chung cư này đã nhanh chóng xây lên tầng 8 và không có dấu hiệu tạm dừng. Và trong những ngày này, công trình xây dựng chung cư không giấy phép này vẫn tiếp tục thi công rầm rộ bất chấp dư luận lên tiếng.

Theo ông Trần Đại Dũng - Chánh Thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai, thanh tra quận biết vi phạm của chủ công trình nhưng trách nhiệm kiểm tra, xử lý công trình không phép đã được phân cấp cho phường.

Ông Dũng dẫn chứng Quyết định 89: “Quyết định 89 đã quy định phường phải có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra các chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn. Đồng thời phát hiện và kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm của chủ công trình”.

Còn vị Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai phụ trách trật tự xây dựng Nguyễn Đức Hải tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin công trình 83 Ngọc Hồi vẫn tiếp tục xây dựng và đã xây xong sàn tầng 8. “Tôi đã đọc báo, hiện đang cho anh em và phường kiểm tra, báo cáo về vi phạm của chủ công trình này” - ông Hải nói.

Cũng xin nói rõ, mặc dù đang trong quá trình chuyển đổi từ việc chỉ được xây trụ sở và văn phòng giới thiệu sản phẩm sang chung cư cao tầng. Song, hiện các căn hộ ở đây đã được rao bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn.
“Chúng tôi đã đóng tiền mua căn hộ cho Công ty Ngọc Lan, giờ rất hoang mang lo lắng khi được biết chủ đầu chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý mà đã xây dựng” - chị Thu, một khác hàng cho biết.

Sẽ phá dỡ nếu không có giấy phép

Theo ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó giám đốc Sở Xây dựng, công trình này là thuộc quyền Sở Xây dựng cấp phép. “Tôi khẳng định đến nay Sở chưa cấp phép cho công trình. Sở đã báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội về những sai phạm của chủ đầu tư chưa đủ điều kiện khởi công mà đã xây dựng công trình. Đồng thời yêu cầu Thanh tra Sở kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm tại công trình này” - ông Thọ nhấn mạnh.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Kiến Thuận, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt trình bày, do công ty cứ khất lần về giấy phép xây dựng nên xin phép khởi công tạm như thế. Lúc UBND phường kiểm tra không có giấy phép xây dựng đã xử lý, nhưng do công trình kiên cố nên việc xử lý gặp khó khăn.

Công ty Hưng Sơn đã nhiều lần có cam kết tạm dừng thi công khiến UBND phường nhiều lần phải kiểm tra, tuy nhiên mức độ chưa cao. “Nếu không có những biện pháp mạnh của UBND phường thì giờ chắc công trình còn xây đến tầng 20 chứ không phải tầng 8 như bây giờ” - ông Thuận nói.

Mặt khác, ông Thuận còn khẳng định: “Trong thời gian 60 ngày, tính từ ngày 14/3 có quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng của UBND quận Hoàng Mai với Công ty Hưng Sơn, nếu công ty không xin được giấy phép xây dựng, UBND phường sẽ có báo cáo UBND quận Hoàng Mai để phá dỡ công trình. Nếu có khó khăn, UBND phường sẽ có ý kiến với UBND quận Hoàng Mai giúp đỡ về phương tiện phá dỡ như máy xúc, lực lượng công an hỗ trợ…”

Một công trình sai phép vẫn ngang nhiên xây dựng đến tầng 8 mặc dù chính quyền nói là đã ra tay, đây thực sự là một sự khó hiểu, khiến dư luận phải đặt câu hỏi liệu có ai đứng đằng sau sự coi thường pháp luật này!

Bằng Linh