Sẽ kết thúc hoạt động 30 công an cấp huyện ở Hà Nội
(Dân trí) - Theo Công an Hà Nội, thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, Công an TP sẽ kết thúc hoạt động đối với 30 công an cấp huyện.
Ngày 20/2, Công an TP Hà Nội cho biết đã có 59 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Công an TP đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước thời hạn, theo tinh thần nêu gương và ý thức trách nhiệm thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương, không tổ chức công an cấp huyện.
Bên cạnh đó, có 10 lãnh đạo là trưởng phòng, trưởng Công an cấp huyện thuộc Công an TP Hà Nội đã tự nguyện xin giữ chức vụ thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm.
Công an Hà Nội cho biết, thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, Công an TP sẽ kết thúc hoạt động đối với 30 công an cấp huyện. Trong thời gian vừa qua, Công an Hà Nội đã khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phục vụ công tác sắp xếp lại tổ chức, bộ máy.
Trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm (Ảnh minh họa: T.P.).
Theo đó, Đảng ủy Công an TP đã ban hành Kế hoạch số 270 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 282 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Công an Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch số 36 về sắp xếp, bố trí cán bộ khi không tổ chức công an cấp huyện.
Việc triển khai thực hiện các nội dung công tác cán bộ được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố, phát huy vai trò trách nhiệm cao nhất của từng cấp ủy đơn vị, nhất là của thủ trưởng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy của từng đơn vị; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.
Công an Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị khi thực hiện phải tích cực, khẩn trương nhưng chắc chắn; hạn chế tối đa làm xáo trộn, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của từng đơn vị; đảm bảo nhanh, gọn, không gián đoạn hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, không ngắt quãng công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Đặc biệt, xác định kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với việc sắp xếp cán bộ là công việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, trong quá trình thực hiện, Công an Hà Nội tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan; dựa trên cơ sở kết quả nhận xét, đánh giá đúng cán bộ trong tổng thể đội ngũ cán bộ về phẩm chất, trình độ, năng lực, sở trường, kinh nghiệm, thành tích...