1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nam:

Sẽ có máy cày trong lễ hội "vua đi cày"

(Dân trí) - Tại lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn năm 2017, tỉnh Hà Nam sẽ phát động phong trào “Ngày hội xuống đồng, công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”. Khác với mọi năm, tại lễ hội năm nay ngoài việc thực hiện nghi thức cày ruộng truyền thống bằng trâu, năm nay còn có thêm cày máy.

Hàng năm, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng Giêng (âm lịch), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam diễn ra Lễ hội Tịch Điền. Đây là nét đẹp văn hóa của người dân làng Đọi Sơn nói riêng và của tỉnh Hà Nam nói chung.

Lễ hội Tịch Điền tái hiện lại truyền thống "Dĩ nông vi bản" để khuyến khích nông nghiệp, tổ chức các nghi thức trang trọng của Lễ hội với quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Trong nhiều năm trở lại đây, tỉnh Hà Nam đã phục dựng thành công, tái hiện lại truyền thống Dĩ nông vi bản để khuyến khích nông nghiệp
Trong nhiều năm trở lại đây, tỉnh Hà Nam đã phục dựng thành công, tái hiện lại truyền thống "Dĩ nông vi bản" để khuyến khích nông nghiệp

Sở Văn hóa – thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam cho biết, vào chiều 1/2 (tức mồng 5 Tết), lễ tổng duyệt Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2017 diễn ra với tất cả các nghi thức truyền thống của lễ hội. Vào chiều 2/2, tổ chức lễ cầu an và sáng 3/2, nghi trình cày Tịch điền sẽ diễn ra với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2017 gồm 2 phần. Phần lễ sẽ có các nghi thức như: Lễ cáo yết, Lễ rước nước, Lễ sái tịnh, Lễ cầu an, Lễ rước kiệu, Lễ tịch điền, Lễ công bố các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phần hội sẽ bao gồm các hoạt động: Hội thi vẽ và trang trí trâu; giải vật mùa xuân thượng võ tỉnh Hà Nam năm 2017…

Khác với mọi năm, tại lễ hội năm nay ngoài việc thực hiện nghi thức cày ruộng truyền thống bằng trâu, năm nay còn có thêm cày máy.
Khác với mọi năm, tại lễ hội năm nay ngoài việc thực hiện nghi thức cày ruộng truyền thống bằng trâu, năm nay còn có thêm cày máy.

Khác với mọi năm, tại lễ hội năm nay, tại lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn 2017 tỉnh Hà Nam sẽ phát động “Ngày hội xuống đồng, công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”. Ngoài việc nghi trình cày Tịch điền truyền thống bằng trâu còn có thêm cày máy.

Trong nhiều năm trở lại đây, tỉnh Hà Nam đã phục dựng thành công, tái hiện lại truyền thống "Dĩ nông vi bản" để khuyến khích nông nghiệp, tổ chức các nghi thức trang trọng của Lễ hội với quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Đây là năm thứ 9, lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn được khôi phục lại với quy mô ngày càng lớn và rộng rãi.

Đức Văn