1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẽ có khoảng 500.000 kiều bào về quê ăn Tết

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban người Việt ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn cho biết, dự kiến Tết nguyên đán Kỷ Sửu 2009 sẽ có khoảng 500.000 kiều bào về quê ăn Tết.

Sáng nay 6/1, Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Đài Truyền hình Việt Nam đã họp báo công bố chương trình truyền hình trực tiếp quốc tế “Xuân quê hương 2009”.

Đây là chương trình truyền hình trực tiếp quốc tế đầu tiên dành cho đông đảo người Việt Nam hiện đang sinh sống khắp nơi trên thế giới, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, được thực hiện tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), với các điểm giao lưu chính là: Viên Chăn (Lào), Matxcơva (Nga) và San Fransisco (Mỹ) vào ngày 18/1 tới.
 
Sẽ có khoảng 500.000 kiều bào về quê ăn Tết - 1

Kiều bào về quê ăn tết ngày càng đông (ảnh minh họa: VietNamnet).

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban người Việt ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn, từ năm 2007 đến nay, số lượng kiều bào về quê ăn tết ngày càng đông, năm sau luôn cao hơn năm trước. Tính riêng năm 2008, số lượng kiều bào về quê ăn Tết khoảng 500.000 người.

Với vị thế của Việt Nam được nâng lên rõ rệt so với các nước trong khu vực và trên thế giới, dù bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn được bạn bè quốc tế đánh giá cao, là một trong những lý do khiến bà con xa quê muốn về sum họp.

Trước lo ngại của báo giới về tình hình suy thoái kinh tế thế giới, đặc biệt là kinh tế Mỹ sẽ làm giảm số lượng kiều bào về quê ăn Tết, Thứ trưởng Sơn cho hay: “Số lượng bà con về quê ăn tết không phụ thuộc tiền nhiều hay ít mà chính là họ có muốn về quê hay không.

Đại đa số bà con chúng ta ở nước ngoài là giới tri thức, nhà khoa học, người làm công ăn lương nên cuộc khủng hoảng hiện tại không ảnh hưởng nhiều đến túi tiền của bà con. Qua thống kê, đại đa số bà con, đặc biệt là ở Mỹ mong muốn được về thăm quê cũng như hướng về quê hương ngày một đông”.

Về số lượng nhận giấy chứng nhận thị thực về nước, hiện có khoảng 400.000 bà con đã tham gia đăng ký qua trang web của Bộ Ngoại giao để làm thủ tục miễn thị thực về nước. “Hy vọng những năm tới, con số này sẽ lớn hơn”, Thứ trưởng Sơn nói.

Thống kê từ Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài, trong năm 2008, nhìn chung tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tương đối ổn định và phát triển theo hướng tích cực, bà con đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập ngày càng sâu vào xã hội sở tại; đồng thời có nhiều hoạt động thiết thực hướng về đất nước.

Lượng kiều hối gửi về nước ngày càng tăng, trong năm năm 2008 ước đạt 8 tỷ USD, tăng 1,3 tỷ so với năm 2007 (đạt 6,7 tỷ USD). Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp đứng tên hoặc có vốn của người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 2 tỷ USD; trong số đó khoảng 60% dự án được đánh giá hoạt động có hiệu quả.

Nguyễn Hiền