1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Sau ồn ào VĐV nghỉ tập, Vĩnh Phúc đề xuất nhiều đặc thù phát triển thể thao

Thế Kha

(Dân trí) - Sau khi VĐV Nguyễn Thị Hương xin nghỉ tập ở bộ môn đua thuyền vì chưa nhận nhiều khoản tiền hỗ trợ, Vĩnh Phúc đề xuất một số chính sách đặc thù phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2025-2030.

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc vừa công bố dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù phát triển thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2025-2030, để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Đối tượng áp dụng của nghị quyết gồm huấn luyện viên, vận động viên thể thao các đội tuyển thể thao các cấp; UBND cấp huyện, xã; các thôn, tổ dân phố, trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các giải thể thao các cấp.

Trong đó, Vĩnh Phúc đề xuất hỗ trợ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện theo quyết định của cơ quan thẩm quyền.

Huấn luyện viên, vận động viên thuộc đội tuyển tỉnh được 175.000 đồng/người/ngày và thuộc đội tuyển trẻ của tỉnh là 150.000 đồng/người/ngày.

Sau ồn ào VĐV nghỉ tập, Vĩnh Phúc đề xuất nhiều đặc thù phát triển thể thao - 1

Vận động viên chèo thuyền canoeing Nguyễn Thị Hương đang là VĐV nổi bật nhất của tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: Hạo Minh).

Hỗ trợ tiền ăn cho huấn luyện viên, vận động viên các cấp có mặt thực tế theo danh sách được cấp thẩm quyền theo phân cấp triệu tập, phê duyệt trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu các giải thể thao quần chúng với mức 150.000-175.000 đồng/người/ngày (giải cấp trung ương do các bộ, ban, ngành tổ chức); 130.000-150.000 đồng/người/ngày (cấp tỉnh tổ chức); 100.000-130.000 đồng/người/ngày (giải thể thao cấp huyện).

Trong cùng thời gian, nếu các đối tượng đã hưởng chế độ tiền ăn, dinh dưỡng theo Thông tư số 86/2020 của Bộ Tài chính và Nghị quyết 64/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc thì không hưởng chính sách hỗ trợ trên.

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cũng dự kiến các mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên. Mức thưởng cá nhân là 20 triệu đồng/VĐV nếu đạt huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc; 15 triệu đồng nếu đạt huy chương bạc và 7 triệu đồng nếu đạt huy chương đồng.

Giải vô địch quốc gia sẽ có mức thưởng là 15 triệu đồng với huy chương vàng, 10 triệu đồng với huy chương bạc và 7 triệu đồng với huy chương đồng.

Giải vô địch trẻ quốc gia và các giải thể thao cấp quốc gia khác có mức thưởng bằng 50% mức thưởng giải vô địch quốc gia.

Hội khỏe phù đổng các cấp có mức thưởng không vượt quá 30% mức thưởng giải thể thao cấp tỉnh; cấp huyện không vượt quá 30% mức thưởng giải thể thao cấp tỉnh.

Giải thể thao cấp trường học, cấp xã mức thưởng không vượt quá 30% mức thưởng giải thể thao cấp tỉnh.

Ngoài ra, theo dự thảo, Vĩnh Phúc hỗ trợ 40 triệu đồng/năm cho UBND các xã, phường, thị trấn; 24 triệu đồng/năm cho các thôn, tổ dân phố và 10 triệu đồng/năm cho các trường phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên để tổ chức các giải thể thao quần chúng.

Cuối năm 2024 vừa qua, vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Hương gửi đơn xin nghỉ tập ở bộ môn đua thuyền tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 31/12/2024 do chưa nhận được tiền thưởng huy chương các giải trong nước từ năm 2022-2024, cùng tiền hỗ trợ dinh dưỡng năm 2024 từ địa phương.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng những thay đổi về chính sách khiến thể thao Vĩnh Phúc tụt lùi. Vĩnh Phúc từ xếp thứ 17 trong 65 tỉnh, thành, ngành tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 đã tụt xuống thứ 27 vào năm 2022.

Riêng năm 2024, lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc phải cùng trưởng các bộ môn vay mượn tiền để duy trì bếp ăn nhằm đảm bảo quá trình tập luyện.

Sau ồn ào VĐV nghỉ tập, Vĩnh Phúc đề xuất nhiều đặc thù phát triển thể thao - 2

Tay chèo canoeing Nguyễn Thị Hương giành chiến thắng ở hạng mục VĐV trẻ của năm ở Cúp Chiến thắng 2024 (Ảnh: HT).

Nguyễn Thị Hương sinh năm 2001 đang là VĐV nổi bật nhất của tỉnh Vĩnh Phúc, giành nhiều huy chương ở các giải vô địch châu Á, Đông Nam Á và SEA Games.

Hương cũng chính là VĐV canoeing đầu tiên của Việt Nam giành vé chính thức dự Olympic, tại Paris (Pháp) năm 2024.

Tại lễ trao giải thưởng VTV Awards 2024 diễn ra tại Hà Nội ngày 1/1 vừa qua, Nguyễn Thị Hương được vinh danh ở hạng mục giải thưởng Gương mặt trẻ ấn tượng lĩnh vực thể thao. Sau đó, cô giành giải thưởng VĐV trẻ của năm ở Cúp Chiến thắng 2024.