Thanh Hóa:

Sau bão, nhiều vùng ngập sâu trong nước lũ

(Dân trí) - Sau khi cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền và suy yếu thành áp thấp, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa và mưa rất to khiến những khu vực này bị ngập sâu trong nước.

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của Bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền trong đêm 18, rạng sáng 19/7, đến 8h sáng nay, tại nhiều huyện miền núi phía Tây của tỉnh có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều nơi, cơ quan chức năng phải đặt biển cảnh báo người dân không đi xe máy, ô tô vì tuyến đường bị ngập nặng.
Nhiều nơi, cơ quan chức năng phải đặt biển cảnh báo người dân không đi xe máy, ô tô vì tuyến đường bị ngập nặng.

Các huyện có lượng mưa lớn, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống cao, như: Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh…

Theo ghi nhận, khi cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền, các huyện ven biển đã huy động 100% nhân lực túc trực 24/24h, sẵn sàng di dân khi cần thiết, nên không gây thiệt hại về nhà cửa, tải sản của người dân. Tuy nhiên, sau bão, tại tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn, đặc biệt trên địa bàn huyện Tĩnh Gia có mưa to, nhiều nơi nước đã ngập trắng.

Tại tuyến đường tỉnh lộ 513 (cảng Nghi Sơn), đoạn trước cổng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã bị ngập sâu gần 1 mét, ước tính dài hơn 2km. Tại xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, nước ngập trắng, nhiều nhà dân đã bị chìm trong biển nước. Nhiều nơi, cơ quan chức năng phải đặt biển cảnh báo người dân không đi xe máy, ô tô vì tuyến đường bị ngập nặng.

Cùng với đó, tại xã Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn và huyện Nông Cống mưa lớn cũng làm nước dâng cao ngập các tuyến đường. Tại thành phố Thanh Hóa, nhiều hộ dân phường Đông Vệ cũng bị nước tràn vào nhà.

Theo dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, trời tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đề nghị các địa phương chủ động phương án di chuyển người và tài sản ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Với các tràn qua đường, các địa phương phải cắt cử người canh gác, có nguy hiểm là ngăn không cho người và phương tiện đi qua…

Tại địa bàn huyện Nông Cống, nước ngập trắng băng đồng ruộng do mưa lớn
Tại địa bàn huyện Nông Cống, nước ngập trắng băng đồng ruộng do mưa lớn

Những tuyến đường biến thành sông sau bão
Những tuyến đường biến thành "sông" sau bão


Nước ngập vào đến cổng nhà.

Nước ngập vào đến cổng nhà.

Sau bão, nhiều vùng ngập sâu trong nước lũ - 5


Tuyến đường 513 vào Nghi Sơn bị ngập nặng.

Tuyến đường 513 vào Nghi Sơn bị ngập nặng.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi ra kênh hái rau

Khu vực nơi phát hiện thi thể ông H.
Khu vực nơi phát hiện thi thể ông H.

Vào khoảng 7h30 ngày 19/7, thi thể một người đàn ông được phát hiện nổi trên kênh Vách Bắc, đoạn chảy qua địa bàn xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An. Nạn nhân sau đó được xác định là ông H (SN 1974, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An).

Trước đó, vào chiều tối ngày 17/7, ông H đi ra khu vực kênh Vách Bắc, đoạn chảy qua địa bàn Phường Hưng Dũng để hái rau. Tối cùng ngày gia đình không thấy ông H về mới tá hỏa đi tìm. Chiếc điện thoại và xe máy của nạn nhân vẫn được để trên bờ kênh nơi ông H xuống hái rau. Có thể do nạn nhân bị ngã trong lúc xuống hái rau nên đã bị nước cuốn trôi.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Nguyễn Phê

Duy Tuyên