1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Sau bão Haiyan, 2 người mất tích chưa được tìm thấy

(Dân trí) - Cơn bão Haiyan quét qua tỉnh Quảng Ninh đã gây ra những thiệt hại nặng nề về tài sản, ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Thiệt hại về người, tính đến thời điểm này còn 2 người mất tích chưa được tìm thấy.

Đó là 2 trong số 3 nạn nhân trong vụ chìm tàu tại Cẩm Phả (Quảng Ninh). Ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho hay, đây là tàu chở vật liệu từ Hải Dương ra mang số hiệu HD1089, trọng tải 650 tấn, đi từ Hải Dương ra Quảng Ninh. Trên đường đi tàu gặp bão và ghé cảng Vân Đồn neo trú bão nhưng sau đó bị đứt neo và trôi dạt xuống Cẩm Phả, bị chìm tại đây.

Vào thời điểm tàu trôi dạt, trên tàu có 4 người đã mặc áo phao, trong đó có 1 người tên là Lập đã lên bờ. Theo anh Lập 3 người còn lại cũng là những người có kinh nghiệm đi biển.

Bão Haiyan gây thiệt hại nặng nề tại Quảng Ninh.
Bão Haiyan gây thiệt hại nặng nề tại Quảng Ninh.

Sau khi nhận được thông tin, tỉnh đã huy động tất cả các lực lượng công an, biên phòng triển khai công tác cứu nạn. Từ sáng ngày 11/11, có 1 trong số 3 người còn lại quê ở Hải Dương đã sống sót trở về; 2 người vẫn mất tích.

Theo phán đoán của ông Đọc, có thể 2 người này đã được một tàu nào đó cứu sống nhưng hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa nhận được thông tin gì.

Tại huyện Tiên Yên, ông Kiều Quốc Huy - Bí thư Huyện ủy Tiên Yên (Quảng Ninh) - cho hay, sau khi bão đi qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra lũ ống lịch sử, có quy mô lớn thứ 2 sau trận ngập lịch sử năm 2008. Sau 7 giờ đồng hồ lũ ống tấn công, nhấn chìm hàng trăm nhà dân, đến 12 giờ trưa 11/11, nước đã rút. Tuy nhiên, bùn đất, rác rưởi đầy đường. Nguyên nhân là do mưa lớn gây lũ từ phía Trung Quốc dồn thượng nguồn hai con sông Tiên Yên và sông Phố Cũ trào xuống.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, cơn bão Haiyan đã khiến 2 người mất tích, 7 người bị thương trong quá trình chằng chống nhà cửa. Về tài sản, đổ một tháp truyền hình cao hơn 50m tại TP Uông Bí; 43 nhà bị đổ, trên 850 nhà tốc mái hoặc bị ngập, 16 phòng học tốc mái, 55 công trình phụ hư hỏng, 16 tàu thuyền chìm (trong khu neo đậu), 279 ha hoa màu hư hỏng… Thiệt hại nghiêm trọng nhất là các huyện Hải Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, Cô Tô và TP Móng Cái.

Nam Cường