1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Sạt lở 15.000 m3 đất đá gây tê liệt tỉnh lộ

(Dân trí) - Sáng sớm nay 4/11, hàng ngàn m3 đất, đá, cây cối từ trên một quả đồi đã sạt lở xuống gây tê liệt tuyến tỉnh lộ 3 nối TP Hà Tĩnh với huyện miền núi Hương Khê suốt nhiều tiếng đồng hồ.


 
Địa điểm xảy ra sạt lở là dốc Truông Bát, thuộc địa phận xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Vào khoảng 7h sáng nay, thời điểm PV có mặt tại hiện trường, một lượng đất đá ước tính khoảng hơn 15.000 m3 từ trên núi đổ xuống, lấp dày gần 30m chiều dài tỉnh lộ 3. Những tảng đất lớn, cây cối sụp đổ đã chia cắt tuyến đường hàng tiếng đồng hồ.
 
Thời điểm này chưa xác định được có hay không thiệt hại về người và tài sản.
 
Hiện trường vụ sạt lở
Hiện trường vụ sạt lở

Sự cố sạt lở đã khiến giao thông trên tuyến bị ách tắc suốt nhiều tiếng đồng hồ. Hàng chục chiếc xe ô tô đã phải dừng lại hoặc được phân luồng di chuyển theo các tuyến đường khác.

Giám đốc Sở GTVT Lương Phan Kỳ, người trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố sạt lở cho hay, sau khi nhận được tin báo Sở GTVT tỉnh đã chỉ đạo ngay các đơn vị liên quan huy động nhân lực, máy móc khẩn trương có mặt tại hiện trường để tập trung khắc phục sự cố. Mục tiêu cần làm khẩn trương trong sáng nay là thu dọn hiện trường vụ sạt lở để thông đường.



Người dân hỗ trợ bốc một hòn đá để mở đường cho xe máy lưu thông tạm
Người dân hỗ trợ bốc một hòn đá để mở đường cho xe máy lưu thông tạm

Mưa lớn liên tục đổ xuống có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ sạt lở nêu trên. Tuy nhiên, một số ý kiến lại nghi ngại, việc bạt núi trong lúc thi công không đảm bảo độ dốc theo thiết kế cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới sự cố này.

Người dân hỗ trợ bốc một hòn đá để mở đường cho xe máy lưu thông tạm
Nghi ngại việc bạt núi mở đường không đảm bảo đúng độ dốc thiết kế góp phần tạo nên sự cố sạt lở này.

Được biết, tỉnh lộ 3 do Sở GTVT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư vừa được đưa vào sử dụng sau quá trình nâng cấp, mở rộng.

 Văn Dũng - Xuân Sinh