Đồng Nai:

Sập nhà xưởng, một công nhân thiệt mạng

(Dân trí) - Ngày 16/4, Công an TP Biên Hòa cho biết vừa phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khi tháo dỡ kho xưởng cũ.

Nhà xưởng xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân thiệt mạng
Nhà xưởng xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân thiệt mạng

Trước đó vào khoảng 10h ngày 15/4, anh Đoàn Văn Anh (45 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) cùng một nhóm công nhân 4 người đang tháo dỡ kho xưởng thuốc lá cũ của Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) thuộc KP2, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai thì bất ngờ một khối sắt gồm hai cột hai kèo từ độ cao khoảng 10m đổ sập xuống nền.

Sự cố khiến anh Đoàn Văn Anh đang ở độ cao khoảng 10m rơi xuống nền và bị hai kèo sắt đè vào người, tử vong tại chỗ. Những công nhân còn lại may mắn thoát nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là qua nhiều năm xây dựng xưởng, hai chân cột sắt đã bị rỉ sét, hai kèo sắt ở trên quá nặng lại không được chằng chống cẩn thận trong quá trình tháo dỡ nên đã kéo đổ hai chân cột.

Đại diện Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) xác nhận vụ việc và cho biết, kho thuốc lá cũ này công ty Dofico đã bàn giao cho Công ty cổ phần phát triển nhà Bình Đa để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư. Nhưng trong quá trình tháo dỡ thì xảy ra tai nạn.

Sau vụ tai nạn chết người, công việc tháo dỡ được tiếp tục. 
Sau vụ tai nạn chết người, công việc tháo dỡ được tiếp tục. 

Ghi nhận của PV Dân trí, buổi sáng 16/4 sau vụ tai nạn chết người xảy ra, việc tháo dỡ nhà xưởng cũ vẫn được tiếp tục.

Đại úy Đỗ Thị Quỳnh Nga ( Đội Tham mưu- Tổng hợp) Công an TP Biên Hòa cho biết, Đội điều tra nghiệp vụ Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, nhưng hiện chưa có kết luận cuối cùng về vụ tai nạn vì cần phải điều tra thêm các nhân chứng liên quan.

Quang Đạm