Hải Phòng:

Sập mái bê tông công trình cây xăng, 3 người nhập viện

(Dân trí) - Trong lúc đang thi công phần đổ mái bê tông công trình cây xăng, bất ngờ dầm sắt thép của mái đổ sập. 10 công nhân đang làm việc bị thương, trong đó 3 công nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

 

cx-0a9d8
Sập trần bê tông công trình đang thi công.

Vụ việc xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 21/8, tại công trình cây xăng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (gần khu vực Đầm Bà Tài, TP Hải Phòng).

Theo quan sát của phóng viên, cây xăng này đang trong quá trình xây dựng, khi đến phần đổ mái bê tông thì xảy ra vụ tai nạn. 10 công nhân đang làm việc bị ngã xuống đất, 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động, đơn vị thi công bố trí người đóng kín khu vực công trình, ngăn cản phóng viên báo chí đến tác nghiệp.

Một nhân chứng cho biết, chiều 21/8, chủ đầu tư tổ chức đổ mái bê tông công trình, vừa đổ được một xe chở bê tông thì toàn bộ khung sắt thép bị đổ sập xuống. 3 công nhân bị khung sắt đè vào nên bị thương nặng, gồm anh Nguyễn Văn Cao (SN 1959, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng); anh Nguyễn Văn Vương (SN 1979, trú tại xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) và anh Nghiêm Văn Tùng (SN 1980, trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).

Theo các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), 3 nạn nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, nạn nhân Cao bị phù nề vùng mặt, vai; anh Tùng bị chấn thương sọ não; anh Vương có dấu hiệu bị chấn thương vùng bụng.

Thông tin từ CATP Hải Phòng, cơ quan CATP Hải Phòng đã nắm được vụ việc và đã cử tổ công tác đến khám nghiệm hiện trường cũng như lấy lời khai của các công nhân để xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuấn Hợp