1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Long:

Tai nạn lao động, nam công nhân rơi xuống sông ở công trường cầu Mỹ Thuận 2

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Trong lúc thi công cầu Mỹ Thuận 2, 3 công nhân rơi xuống sông, một người trong đó đã mất tích.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 30/9, tại trụ chân cầu Mỹ Thuận 2 (phía bờ tỉnh Vĩnh Long). Thời điểm này có 3 công nhân đang đứng trên giàn giáo làm nhiệm vụ.

Tai nạn lao động, nam công nhân rơi xuống sông ở công trường cầu Mỹ Thuận 2 - 1

Hiện trường nam công nhân bị sập giàn giáo rơi xuống sông mất tích (Ảnh: CTV).

Vụ việc làm cả 3 người rơi xuống sông Tiền. Hai người biết bơi được người dân và công nhân thi công cầu kịp thời cứu vớt. Một công nhân tên T.T.C. (29 tuổi, quê ở Huế) do không biết bơi bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy nạn nhân. 

Đại diện Ban Quản lý dự án 7 khẳng định sự cố không phải do giàn giáo công trình bị sập. "Đây là sàn công tác phụ trợ thi công, lối đi lại cho công nhân vào vận thăng, không phải kết cấu đà giáo chính thi công trụ tháp nên có ít người làm việc trên này. Hiện các bên nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích. Các công nhân vẫn đang thi công bình thường", đại diện Ban Quản lý dự án 7 thông tin.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền (nối tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang) được khởi công tháng 2/2020 với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Dự án cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu khoảng 300 m về phía thượng lưu với tổng chiều dài 6,61 km.

Điểm đầu của Dự án cầu Mỹ Thuận 2 nối Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; điểm cuối kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Phần cầu chính dài hơn 1,9 km, được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Tai nạn lao động, nam công nhân rơi xuống sông ở công trường cầu Mỹ Thuận 2 - 2

Toàn cảnh cầu Mỹ Thuận 2 đang thi công (Ảnh: Bảo Kỳ).