Thanh Hóa:

Sập bờ tường, 4 học sinh chết thương tâm

(Dân trí) - Bờ tường đổ sập đã khiến 4 học sinh đang chơi bên cạnh tử nạn, một em khác chạy kịp nên đã thoát chết.

Sự việc trên xảy ra vào 9h30' sáng ngày 28/9, tại thôn Làng Ràm, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Theo những người có mặt tại hiện trường cho biết, gia đình nhà bà Bùi Thị Lan có thuê máy múc, múc phần đất đang để trống bên cạnh để san lấp mặt bằng, không may chiếc máy múc này múc quá sâu vào phía chân của bờ tường khiến tường đổ sập.

Chiếc máy cẩu gây tai nạn
Chiếc máy cẩu gây tai nạn

Lúc này, đang có 5 cháu nhỏ chơi bên cạnh, 4 cháu đã bị tường đổ vào người, 1 cháu may mắn chạy kịp và thoát chết. Vụ việc khiến 2 cháu tử vong tại chỗ còn 2 cháu được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc cấp cứu nhưng đều không qua khỏi.

Danh tính 4 nạn nhân được xác định: Bùi Văn Nam (SN 2004), Trương Văn Thành (SN 2003), cả hai em đều ở thôn Quang Hợp, xã Quang Trung; Phạm Văn Đăng (SN 2001), Bùi Phạm Ngọc Bảo (SN 2004), thuộc thuộc thôn Làng Ràm.

Còn cháu Trần Phú Triệu (SN 2004, thôn Quang Hợp) do đứng đối diện với bờ tường nên khi nhìn thấy, cháu đã kịp chạy và may mắn thoát nạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 4 cháu nhỏ tử nạn
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến 4 cháu nhỏ tử nạn

Ngay khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Thùy