1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng sớm mai bão đổ vào ven biển Khánh Hòa - Bình Thuận

(Dân trí) - Sáng sớm mai tâm bão số 5 đổ vào ven vùng biển các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận. Bão kết hợp với không khí lạnh gây mưa diện rộng, miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đến 4h sáng nay (11/12), tâm bão Hapupit ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 11 - 12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ mạnh cấp 8 - 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 10 - 11.

Dự báo, đến 4h ngày mai (12/12), tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 10 - 11. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh.

Dự báo hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh gây mưa diện rộng. (Ảnh: NCHMF)
Dự báo hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh gây mưa diện rộng. (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Bình Định – Bình Thuận (bao gồm đảo Phú Quý), từ trưa và chiều nay (11/12) có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động rất mạnh. Các tỉnh ven biển từ Phú Yên – Bình Thuận từ chiều tối nay (11/12) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng – Vũng Tàu có sóng biển cao 2 – 4m, vùng gần tâm bão và phía Bắc của bão có sóng biển cao hơn.

Vùng ven biển các tỉnh Nam Bộ (Bà Rịa – Vũng Tàu đến Bến Tre, Trà Vinh) cần đề phòng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh mạnh tăng cường, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, riêng từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rất to.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm nay như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 – 17 độ, có nơi 11 – 13 độ, cao nhất 18 – 21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 22 – 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 14 – 17 độ, vùng núi có nơi 11 – 13 độ, cao nhất 17 – 20 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 – 17 độ, cao nhất 17 – 20 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa rào rải rác, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ, cao nhất 20 – 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ, cao nhất 23 – 26 độ, phía nam 28 – 31 độ.

Tây Nguyên, ngày và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ, cao nhất 26 – 29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ, cao nhất 30 – 33 độ.
 
Một tàu cá kiên quyết không di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm
Đó là tàu cá BĐ 96972 TS/7 lao động, công suất 500 CV do ông Võ Thanh Đô ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn làm chủ, kiêm thuyền trưởng.
Tàu đã nhận được thông tin về báo số 5 nhưng không chịu di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm với lý do tại khu vực đang hoạt động sóng, gió không lớn, nhiều cá. Vị trí tàu lúc 12h ngày 10/12 tại tọa độ 12005’ vĩ độ Bắc - 112005’ kinh độ Đông.

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nhà, vận động, yêu cầu gia đình chủ tàu liên lạc và gọi tàu di chuyển ngay ra khỏi vùng nguy hiểm. Gia đình chủ tàu đã viết cam kết sẽ liên lạc, kêu gọi tàu di chuyển đến nơi an toàn. Qua trao đổi với trực ban VPTT PCTT tỉnh Bình Định, đến 06h 11/12 tàu cá BĐ 96972TS đã tắt radio, hiện chưa liên lạc được.
Tàu thuyền của ngư dân vào bờ tránh bão
Tàu thuyền của ngư dân vào bờ tránh bão

Cũng theo Theo Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên, do ảnh hưởng mưa của không khí lạnh, sau kết hợp hoàn lưu cơn bão số 5, từ hôm nay (11/12) mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận sẽ lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2, các sông ở Bình Định, Khánh Hòa ở mức BĐ2-BĐ3. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ cao trên các sông suối nhỏ, ngập lụt vùng trũng thấp và đồng bằng ven biển, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận.

Từ 19h ngày 10/12 đến 1h ngày 11/12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi, lượng mưa phổ biến từ dưới 5mm.

Các hồ chứa vừa và lớn đang vận hành bình thường, hầu hết các hồ chứa thuỷ lợi thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa dung tích phổ biến đạt từ 50-75%  dung tích thiết kế; một số hồ chứa đã đầy và nước qua tràn như: Sông Thai (Quảng Bình); Khe mây (Quảng Trị); Hồ Truồi, Hòa Mỹ, Mỹ Xuyên (Thừa Thiên Huế); Đồng Nghệ (Đà Nẵng); Phước Hà, Cao Ngạn, Đông Tiễn, Hố Giang, Vĩnh Trinh, Thạch Bàn, Khe Tân, Việt An (Quảng Nam); Vạn Hội (Bình Định), Hóc Răm, Phú Xuân (Phú Yên), Hoa Sơn (Khánh Hòa).

Các hồ chứa thuộc các tỉnh Tây Nguyên đạt khoảng 80-90% dung tích thiết kế. trong đó, nhiều hồ chứa đã đầy và gần đầy như: Ia Ring (Gia Lai); Buôn Yông, Ea Kao, Ea Soup Hạ, Ea Soup Thượng (Đăk Lăk).

Phạm Thanh - Khánh Hồng