1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội

Sáng nay, xét xử 4 bị cáo nguyên là phóng viên và cảnh sát điều tra

(Dân trí) - 8h sáng nay, 14/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử 4 bị cáo nguyên là cán bộ cảnh sát điều tra (CSĐT) và nguyên là phóng viên các báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ TPHCM.

Đó là thiếu tướng Phạm Xuân Quắc - nguyên Cục trưởng Cục CSĐT (C14), nguyên Trưởng ban chuyên án điều tra vụ PMU 18; Thượng tá Đinh Văn Huynh - nguyên Trưởng phòng 9, C14; Nguyễn Việt Chiến - nguyên phóng viên báo Thanh Niên và Nguyễn Văn Hải - nguyên phóng viên báo Tuổi Trẻ TPHCM.

Ngày 13/5/2008, ông Phạm Xuân Quắc bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (Điều 281 Bộ luật Hình sự). Các ông Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải và thượng tá Đinh Văn Huynh bị khởi tố, bắt tạm giam với cùng tội danh. Tuy nhiên, sau 3 tháng điều tra, cơ quan tố tụng đã thay đổi tội danh của cả 4 bị cáo này.
 
Theo cáo trạng số 08/VKSTC-V2 do VKSND tối cao ký ngày 22/9, ông Phạm Xuân Quắc - nguyên Cục trưởng Cục C14 và ông Đinh Văn Huynh - nguyên Trưởng phòng Điều tra án nhân thân (C14) bị truy tố về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác" theo quy định tại Khoản 2 Điều 286 Bộ luật Hình sự. Hai nguyên nhà báo Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) và Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ) bị truy tố về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo quy định tại khoản 2 Điều 258 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử gồm 2 hội thẩm, 3 thẩm phán do ông Trần Văn Vi làm chủ toạ. Khoảng 30 phóng viên trong nước và quốc tế có mặt theo dõi phiên xử sơ thẩm được bố trí một phòng riêng, có hệ thống màn hình truyền từ phòng xử án. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 14 - 15/10.

Điều 286: Tội cố ý làm lộ bí mật công tác…

 

Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác; hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật công tác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 và Điều 263 của Bộ luật này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

 

Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

PV